Xã hội

Quảng Ngãi: Đã khống chế được vụ cháy rừng huyện Đức Phổ

Ngày 1/7, ông Võ Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng chức năng sau nhiều giờ nỗ lực đã khống chế được vụ cháy rừng trên địa bàn huyện này.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy rừng ở huyện Đức Phổ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h giờ ngày 30/6, tại khu vực rừng keo (rừng sản xuất của bà Mai), thuộc xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ đã bất ngờ xảy ra vụ cháy lớn, khiến khoảng 9 ha rừng sản xuất của hộ bà Mai bị ngọn lửa thiêu rụi. Sau đó, đám cháy tiếp tục lan sang một số diện tích rừng sản xuất cả các hộ dân khác và cháy sang rừng tự nhiên của xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ.

Nhận được thông tin, lực lượng kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, kiểm lâm vùng 4 (tại Đắk Lắk) phối hợp với chính quyền địa phương huyện Đức Phổ huy động lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng cán bộ xã cùng đông đảo người dân xã Phổ Khánh khống chế ngọn lửa.

Lực lượng chức năng tham gia chữa cháy rừng ở huyện Đức Phổ.

Nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo thống kê ban đầu, thiệt hại phần lớn ở khu vực rừng sản xuất của người dân; còn đối với khu vực rừng tự nhiên, ngọn lửa chủ yếu cháy thực bì hoặc cháy những cây đám cây khô, nhỏ.

Tác giả: Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP