Giáo dục

Quảng Nam thu hồi công văn sau 4 ngày ban hành vì ‘diễn đạt chưa rõ ý, gây hiểu nhầm’

4 ngày sau khi đích thân ký ban hành công văn về việc triển khai sửa chữa các trường học năm 2021, trong đó giới thiệu đích danh 3 công ty tư vấn, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản thu hồi do “Tổ quản lý dự án đã diễn đạt chưa rõ ý, dễ gây hiểu nhầm”.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam.

Ngày 12/11, ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam vừa ký ban hành văn bản số 2421/SGDĐT-VP về việc thu hồi công văn số 2369/SGDĐT-VP ngày 8/1/2021 do chính mình ký.

Theo nội dung văn bản vừa ban hành, thì ngày 20/10/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định về việc phê duyệt chủ trương và nguồn vốn sửa chữa các trường THPT, Phổ thông Dân tộc nội trú năm 2021. Với vai trò tham mưu cho Giám đốc Sở, Tổ Quản lý dự án thuộc Văn phòng Sở đã tham mưu ban hành Công văn số 2369/SGDĐT-VP ngày 08/11/2021 về việc triển khai sửa chữa trường học năm 2021.

"Tuy nhiên, trong quá trình soạn thảo văn bản, Tổ Quản lý dự án đã diễn đạt chưa rõ ý, dễ gây hiểu nhầm. Do vậy, Sở thu hồi công văn nêu trên và sẽ ban hành văn bản thay thế trong thời gian sớm nhất để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện quy trình sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp học theo đúng quy định", văn bản nêu.

Trước đó cũng chính vị Giám đốc Sở ký ban hành Công văn 2369/SGDĐT-VP gửi các trường THPT và Phổ thông Dân tộc nội trú. Trong văn bản, Sở đã giới thiệu đích danh 3 công ty tư vấn, gồm Công ty CP Kỹ thuật xây dựng Quảng Nam, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Quảng Nam và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Nam Phát Thịnh.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Quốc cho rằng việc giới thiệu 3 doanh nghiệp tư vấn là do đề xuất của các hiệu trưởng tại cuộc họp trước khi phân bổ nguồn vốn. “Mình chỉ có ý tốt, là để các trường làm cho bài bản, đúng quy định chứ hoàn toàn không phải là ưu ái doanh nghiệp hay định hướng gì cả. Nhưng đưa ra văn bản rồi thì thấy có ý kiến trái chiều, đúng ra việc giới thiệu đích danh doanh nghiệp vào đây có phần nhạy cảm, Sở xem xét thu hồi lại văn bản”, ông Quốc nói.

Tác giả: Hoài Văn

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP