Thể thao

Quảng Nam FC - SLNA: Chọn Tuấn Tài hay Osmar cho vị trí trung phong cắm?

HLV Nguyễn Đức Thắng và các cộng sự đang hết sức đau đầu, vì không biết phải lựa chọn Tuấn Tài hay ngoại binh Osmar cho vị trí trung phong cắm ở trận đấu với Quảng Nam FC vào ngày 20/5 tới đây.

Hiện tại, tiền đạo người Brazil đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân thi đấu. Phải “ngồi chơi xơi nước” gần 2 tháng trời, hẳn Osmar đang nóng lòng được sát cánh cùng các đồng đội, giúp SLNA vượt qua giai đoạn khó khăn như lúc này.

Sự trở lại của Osmar khiến ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ vô cùng phấn khởi. Việc chỉ tung ra sân đội hình duy nhất ngoại binh Olaha trong những trận đấu vừa qua, là một trong những nguyên nhân cơ bản khiến SLNA phải nhận những kết quả tệ hại tại V.League 2018.

Không có sự xuất hiện của tiền đạo Osmar, hàng công của đội bóng xứ Nghệ thiếu đi độ sắc bén cần thiết. Hàng loạt cơ hội ngon ăn được tạo ra nhưng đều bị những Olaha, Văn Đức…phung phí một cách đáng tiếc.

Chứng kiến sự vô duyên của các chân sút SLNA, không ít nhà chuyên môn và người hâm mộ xứ Nghệ đều cho rằng HLV Nguyễn Đức Thắng đang thiếu một sát thủ đích thực, người biết chuyển hóa thành bàn thắng từ những cơ hội nhỏ nhất. Osmar chính là lời giải cho bài toán: Sự hiệu quả của hàng công SLNA.

Ngoại binh Osmar đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Ảnh: Trung Kiên

Với thể hình, thể lực vượt trội cùng khả năng săn bàn đáng nể (ghi 5 bàn/7 trận cho HAGL tại V.League 2016), cầu thủ người Brazil là quân bài quan trọng của ban huấn luyện SLNA trong những trận đấu phía trước.
Màn trình diễn ấn tượng ở trận hòa 2 - 2 của đội bóng xứ Nghệ trước đội khách Than Quảng Ninh tại vòng 3 V.League 2018, đủ để khẳng định tài năng và sự hòa nhập với SLNA của Osmar. 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo cho Olaha lập công là cơ sở để tin HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ trọng dụng cựu tiền đạo HAGL.

Đây là điều hết sức bình thường, bởi không có chuyện đội bóng xứ Nghệ bỏ một số tiền lớn chỉ để trả lương cho cầu thủ ngồi trên băng ghế dự bị. Cho nên, trong điều kiện sức khỏe bình thường, ngoại binh Osmar sẽ là sự lựa chọn đầu tiên cho vị trí trung phong cắm của SLNA.

Và sẽ chẳng có gì là khó xử với ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ, nếu tiền đạo Tuấn Tài không chơi cực kỳ ấn tượng trong thời gian gần đây (ghi 3 bàn/2 trận). Phong độ của cầu thủ sinh năm 1995 ở những trận đấu vừa qua (ghi được 7 bàn thắng trên mọi mặt trận), xứng đáng có một vị trí chính thức trên hàng công đội chủ sân Vinh.

Tiền đạo Tuấn Tài đang có phong độ khá cao. Ảnh: Nguyễn Hải

Đẩy Tuấn Tài lên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho ngoại binh vừa mới bình phục chấn thương như Osmar, là hành động có phần chưa công bằng với cầu thủ quê Hưng Nguyên (Nghệ An). Tuy nhiên, sử dụng cả Tuấn Tài và Osmar ra sân cùng nhau thì sẽ ảnh hưởng đến đội hình, lối chơi đã được xây dựng khá ổn định.

Chính vì vậy, muốn giành được kết quả thuận lợi trước đội chủ nhà Quảng Nam FC tại vòng 8 diễn ra vào 20/5 tới đây, HLV Nguyễn Đức Thắng và các cộng sự phải giải thành công bài toán Tuấn Tài - Osmar.

Biết đâu, ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ sẽ chấp nhận mạo hiểm với phương án kéo lùi Olaha xuống chơi bên cạnh Khắc Ngọc ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ (thay thế cho Ngọc Toàn chưa thật sung sức), để Osmar sát cánh cùng Tuấn Tài trên hàng công. Hãy cùng chờ xem, HLV Nguyễn Đức Thắng và các cộng sự sẽ lựa chọn phương án nào.

Tác giả: Thanh Hưng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: Quảng Nam FC ,SLNA

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP