Xã hội

Quảng Bình: Dịch tả heo châu Phi lan rộng, nhiều heo đã chết

Sau Quảng Trạch, dịch tả heo châu Phi đã lan rộng đến địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình làm 23 con heo chết phải đưa đi tiêu hủy. Người chăn nuôi tại địa phương này hiện rất lo lắng.

Ngày 6-12, ông Trần Công Tám - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình - cho biết tính đến nay, dịch tả heo châu Phi đã xảy ra 4 hộ dân ở địa bàn 2 huyện Quảng Trạch và Tuyên Hóa làm 23 con heo bị chết, phải đưa đi tiêu hủy.

Các lực lượng chức năng tiến hành phun tiêu độc khử trùng, tiêu hủy heo chết tại xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch

Cụ thể, tại huyện Tuyên Hóa, dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại 3 hộ/3 thôn: Đông Thuận, Xuân Hóa, Tân Hóa của xã Mai Hóa làm chết 16 con heo; tại xã Phong Hóa xảy ra tại 1 hộ ở thôn Minh Cầm Trang làm chết 5 con heo.

Lực lượng chức năng đang yêu cầu người dân tại địa phương này nghiêm túc triển khai các biện pháp dập dịch; tạm thời cấm vận chuyển, buôn bán heo và sản phẩm thịt heo tại chợ Mai Hóa nhằm kiểm soát, ngăn ngừa dịch lây lan.

Chợ Mai Hóa (xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa) tạm thời cấm vận chuyển, buôn bán heo và sản phẩm thịt heo tại chợ nhằm kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Tại xã Phù Hóa (huyện Quảng Trạch), dịch tả heo châu Phi xảy ra ở hộ anh Trần Văn Hòa tại thôn Trung Tiến, làm chết 2 con heo. Lực lượng thú y tại địa phương lấy mẫu gửi xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Tại xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa có trường hợp heo của hộ chăn nuôi bị chết bất thường, nghi triệu chứng của dịch tả heo châu Phi. Cơ quan thú y địa phương này đã kiểm tra, lấy mẫu gửi đi xét nghiệm.

Rắc vôi và phun khử trùng tại chuồng trại chăn nuôi có heo bị dịch

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình, các ổ dịch mới xuất hiện đều nằm tại các xã đã xảy ra dịch tả heo châu Phi trong năm 2019. Nguyên do có thể môi trường chăn nuôi bị ô nhiễm sau lũ lụt nhằm tạo điều kiện cho mầm bệnh tồn tại và phát triển. Ngoài ra, các khâu vệ sinh môi trường chuồng trại chưa sạch sẽ, sử dụng thức năn dư thừa chưa qua xử lý; hoạt động giết mổ nhỏ lẻ chưa được giám sát chặt gây ô nhiễm… gây mầm mống dịch bệnh.

Các trường hợp heo bệnh ngay sau khi các mẫu xét nghiệm gửi Chi cục Thú y vùng III có kết quả dương tính, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với các địa phương cấp bách triển khai các biện pháp chống dịch; tổ chức phun tiêu độc khử trùng tại hộ chăn nuôi có heo ốm chết; tiêu hủy heo bệnh…

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình, cùng thời điểm này năm 2019, toàn tỉnh có 173 hộ ở 69 thôn, thuộc 29 xã của 6 huyện, thành phố có dịch tả heo châu Phi, gồm: huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Quảng Ninh và TP Đồng Hới. Tổng số heo tiêu hủy là 1.346 con với tổng trọng lượng 68.619 kg.

Tác giả: HOÀNG PHÚC

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP