Pháp luật

Quản lý quán karaoke bắt nhốt, đánh đập rồi chở khách ra bỏ ở bãi đất trống

Mâu thuẫn trong lúc tính tiền hát karaoke, nhân viên quán đã quản lý đến để giải quyết.

Báo Bình Dương đưa tin, vào lúc 23h ngày 29/4, anh N.T.H. (33 tuổi, quê Đắk Lắk) cùng bạn bè đến quán karaoke Minh Trâm 3, thuộc khu phố 1, phường Vĩnh Tân để hát.

Đến rạng sáng 30/4, nhóm khách ngưng hát, anh H. ra quầy tính tiền thì xảy ra lời qua tiếng lại với N.T.T.T, (quản lý quầy thu ngân, 23 tuổi).

Lúc này anh H. làm đổ màn hình máy tính tiền nên T. điện thoại cho Hải (quản lý của quán, cùng Hoàn, Ba đến quán karaoke Minh Trâm 3 vây đánh anh H., sau đó nạn nhân bỏ chạy ra bãi đất trống thì bị nhóm của Hải giữ lại.

Thời điểm này, Hải dùng ô tô 7 chỗ biển số 61A – 648.62 chở đồng bọn kéo anh H. lên xe rồi chở về quán karaoke Minh Trâm 1, thuộc khu phố 6, phường Vĩnh Tân.

Trong lúc đang di chuyển, anh H. mở cửa xe bỏ chạy thì bị giữ lại, trói 2 tay và tiếp tục bị đánh. Sau đó, nhóm của Hải nhốt, giữ anh H. khoảng 30 phút trong một căn nhà nằm trước quán karaoke Minh Trâm 1, sau đó chở nạn nhân bỏ về bãi đất trống ở khu phố 4, phường Vĩnh Tân.

Sau khi tự giải thoát, anh H. đã đến cơ quan công an để trình báo.

Quá trình xác minh, anh H. bị chấn thương đầu mặt, cánh tay trái.

Công an truy xét bắt giữ 3 đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: Dân việt

Ngày 4/5, Cơ quan CSĐT Công an TX. Tân Uyên (Bình Dương) cho biết trên báo Thanh niên, đơn vị đã tạm giữ hình sự Trần Thanh Hải (40 tuổi, ngụ Bình Dương) cùng 2 nghi can khác để điều tra về hành vi bắt giữ người trái luật.

Đến tối 4/5, có thêm 2 đối tượng nằm trong nhóm của Trần Thanh Hải đã ra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Tân Uyên đầu thú.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP