Pháp luật

Quản lý nhà nghỉ kiêm chủ chứa mại dâm

Nhằm tăng phí phòng nghỉ, quản lý nhà nghỉ đã gọi gái mại dâm đến bán dâm cho khách để được thêm tiền phòng...

Đối tượng Nguyễn Thị Mỡ

14h50 phút ngày 20-6, Đội 2, Phòng CSHS (CATP Hà Nội) phối hợp với Đội CSHS - CAQ Ba Đình kiểm tra hành chính nhà nghỉ Hồng Dương (trên địa bàn phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình). Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện ở phòng H1 và 201 có hai đôi nam nữ đang có hành vi mua, bán dâm.

Các đối tượng mua, bán dâm gồm Nguyễn Hà Bảo A. (SN 1989, ở phố Linh Lang, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội); Vũ Thị Th. (SN 1991, quê huyện Kim Sơn, Ninh Bình); Tiêu Triệu Tấn Đ. (SN 1983, ở xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) và Phùng Thị C. (SN 1982, quê Yên Lập, tỉnh Phú Thọ).
Quá trình điều tra xác định, khoảng 13h50 phút cùng ngày, trong lúc đang trực tại quầy lễ tân nhà nghỉ thì có 2 khách Nguyễn Hà Bảo A. và Tiêu Triệu Tấn Đ. đến gặp Nguyễn Thị Mỡ (SN 1963, ở xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) thuê phòng và hỏi mua dâm.

Hai bên thống nhất nếu Mỡ gọi gái bán dâm cho khách thì ngoài giá phòng nghỉ, khách phải trả thêm phí mỗi phòng 80.000đ/2 tiếng.

Trong lúc hai đôi nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm tại các phòng H1 và 201 của nhà nghỉ Hồng Dương thì bị lực lượng Công an kiểm tra hành chính, phát hiện bắt quả tang.

Căn cứ các tại liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT - CAQ Ba Đình đã khởi tố bị can về tội “Chứa mại dâm”, đồng thời ra lệnh tạm giam với thời hạn 3 tháng đối với Nguyễn Thị Mỡ.

Tác giả bài viết: Minh Quang

Nguồn tin:

  Từ khóa: quản lý ,mại dâm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP