Trong nước

Quân khu 4 điều hơn 400 quân nhân lên biên giới chi viện chống dịch COVID-19

Ngay trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, 428 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) 6 tỉnh miền Trung đã được điều động tăng cường cho các tuyến biên giới trên địa bàn Quân khu 4.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh động viên 32 cán bộ, chiến sĩ lên đường thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên biên giới

Tin từ Quân khu 4 cho biết, trước sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh Quân khu 4, 428 cán bộ, chiến sĩ thuộc CHQS các tỉnh Thanh Hóa (76 quân nhân), Nghệ An (66 quân nhân), Hà Tĩnh (32 quân nhân), Quảng Bình (44 quân nhân), Quảng Trị (172 quân nhân) và Thừa Thiên Huế (38 quân nhân) vừa cơ động hành quân lên đường lên các tuyến biên giới miền Trung tăng cường cho 216 tổ, chốt Biên phòng để thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch COVID-19.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Viết Bình, nhân viên Đại đội sẵn sàng chiến đấu, Trung đoàn 6 (Bộ CHQS Thừa Thiên Huế) chia sẻ: “Tôi cùng đồng đội đã từng nhiều lần tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn đơn vị đóng quân, song đây là lần đầu tiên lên tuyến biên giới thực hiện nhiệm vụ này. Do đó, những hướng dẫn, quy định mà thủ trưởng các cấp vừa quán triệt trước khi lên đường khiến chúng tôi thêm tự tin, vững bước lên đường thực hiện nhiệm vụ”.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế trao Quyết định điều động và động viên cán bộ, nhân viên trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Tại Quảng Trị, trong số 172 cán bộ, chiến sĩ đi làm nhiệm vụ đợt này, binh nhất Phạm Đình Luân, chiến sĩ Trung đội súng máy phòng không 12,7mm (Tiểu đoàn hỗn hợp huyện đảo Cồn Cỏ) cho biết, hành quân quãng đường xa từ biển vào đất liền trong thời gian gấp, Luân và 15 đồng đội tuy có hơi mệt nhưng ai cũng mong sớm lên đường thực hiện nhiệm vụ để chung tay đẩy lùi dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho đất nước và nhân dân…

Những ngày qua, để ngăn ngừa, phòng chống dịch, bảo đảm an toàn cho người dân, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã chủ động kích hoạt trở lại những biện pháp phòng, chống dịch; chuẩn bị chu đáo các khu cách ly để sẵn sàng tiếp nhận các công dân trở về vùng dịch. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tăng cường lực lượng đảm bảo cho các chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới phía Tây và tuyến biên giới biển; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên và lực lượng dân quân tự vệ về nội dung quy định trong công tác tuần tra biên giới và các văn bản quy phạm pháp luật. Thành lập các tổ công tác được trang bị đầy đủ phương tiện, vật chất, trang thiết bị y tế để phối hợp với các tổ, chốt, đồn biên phòng kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép vào địa bàn…

Các bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 4 được tăng cường đều bày tỏ quyết tâm chung tay ngăn chặn đại dịch lây lan vào Việt Nam qua biên giới


Tác giả: Đức Cương - Nguyễn Minh

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP