Xã hội

Quán karaoke tai tiếng hoạt động "chui", cho khách dùng ma túy

Khi một nhóm thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Đáng nói, quán karaoke này đang bị rút giấy chứng nhận về an ninh trật tự.

Quán karaoke Phương Bảo Cường, nơi các đối tượng sử dụng ma túy.

Chiều nay 5/11, thông tin từ Công an huyện Hương Khê cho biết, đơn vị này vừa bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 2/11/2018, lực lượng chức năng Công an huyện Hương Khê tiến hành kiểm tra hành chính tại phòng hát 201 của quán karaoke Phương Bảo Cường (thuộc TDP 18, thị trấn Hương Khê) thì phát hiện 5 đối tượng cả nam lẫn nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Quán này do bà Lê Thị Thanh Ph. (SN 1977) làm chủ.

Nhóm đối tượng bị bắt quả tang gồm 4 đối tượng ở cùng huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) và 1 nữ thành niên ở Nghệ An.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 3 bộ coóng để sử dụng ma túy đá, 2 bật lửa, 1 đoạn ống nhựa dán kín mép hai đầu bên trong chứa hạt tinh thể rắn màu trắng.

Theo nguồn tin riêng cho biết, quán karaoke Phương Bảo Cường nhiều lần không thực hiện đầy đủ các quy định về đảm bảo an ninh trật tự như chém người gây thương tích, làm mất tài sản xe máy của khách hàng. Quán này đang bị Công an huyện Hương Khê rút giấy chứng nhận đảm bảo an ninh trật tự trong thời hạn 3 tháng nhưng vẫn cố tình hoạt động lén lút.

Công an huyện Hương Khê đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định hiện hành.

Tác giả: Dương Cầm

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP