Trong tỉnh

Quán Karaoke Sinh viên - Nghệ An mở cửa cho khách hát "chui" giữa mùa dịch

Quán Karaoke Sinh viên tại Nghệ An mở cửa đón khách vào hát "chui", bất chấp quy định phòng chống dịch của địa phương.

Công an huyện Nghi Lộc chiều 21/7 thông tin, đơn vị vừa bắt quả tang một quán Karaoke mở cửa đón khách dù chưa được phép.

Theo đó, khoảng 23h15 đêm 14/7, Công an huyện Nghi Lộc ập vào quán Karaoke Sinh Viên (thuộc địa bàn xóm 1, xã Nghi Phong), phát hiện tại phòng 103 có 5 người (3 nam, 2 nữ) đang hát.

Quán Karaoke mở cửa cho khách khi chưa được phép (Ảnh minh họa)

Quán Karaoke trên do bà T. T. H. (SN 1969, trú xã Nghi Ân, TP.Vinh) quản lý, mở cửa đón khách khi chưa được chính quyền địa phương cho phép, vi phạm các quy định về phòng chống dịch.

UBND huyện Nghi Lộc đã xử phạt bà T.T.H. số tiền 15 triệu đồng về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Trước đó, ngày 8/6, tỉnh Nghệ An có công văn yêu cầu tạm dừng một số hoạt động không thiết yếu tại các địa phương giáp ranh với Hà Tĩnh gồm: Nghi Lộc, Thị xã Cửa Lò, Nam Đàn, Hưng Nguyên.

Ngày 6/7, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đồng ý cho mở cửa trở lại một số dịch vụ không thiết yếu tại các địa phương nói trên, trừ vũ trường và Karaoke.

Tác giả: Huệ Điền

Nguồn tin: giadinhonline.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP