Thế giới

Quân đội Iraq duyệt binh mừng chiến thắng trước IS

Quân đội Iraq ngày 10/12 tổ chức cuộc duyệt binh mừng thắng lợi cuối cùng trước nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Xe tăng quân đội Iraq trong cuộc duyệt binh mừng chiến thắng trước IS. Ảnh: Reuters.

Cuộc duyệt binh diễn ra tại Vùng Xanh, khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt ở thủ đô Baghdad, để ăn mừng chiến dịch giải phóng toàn bộ các vùng lãnh thổ của Iraq khỏi tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Reuters đưa tin.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 9/12 tuyên bố giành chiến thắng cuối cùng trước IS sau khi quân đội thông báo đã xóa sạch những tàn dư cuối cùng của phiến quân khỏi đất nước.

Tuyên bố của ông al-Abadi được đưa ra chỉ hai ngày sau khi quân đội Nga thông báo đánh bại IS ở Syria, nơi Moscow đang hậu thuẫn quân đội chính phủ nước này.

Cuộc duyệt binh không được phát sóng trực tiếp trên truyền hình song nhiều người dân cho biết họ đã nhìn thấy những phi đội trực thăng xuất hiện trên bầu trời Baghdad, mang theo cờ Iraq, tập luyện cho sự kiện từ hôm 9/12.

IS bắt đầu tấn công và kiểm soát các vùng đất ở Iraq từ mùa hè năm 2014. Lực lượng an ninh Iraq dưới sự hỗ trợ của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã giành lại các vùng lãnh thổ sau gần 3 năm 6 tháng chiến đấu.

Hồi tháng 11, lực lượng an ninh Iraq giành lại Rawah, thị trấn cuối cùng do IS kiểm soát gần biên giới Syria, trước khi tiếp tục mở rộng tấn công ra vùng sa mạc rộng lớn ở phía tây.

Nhiều vùng lãnh thổ Iraq bị tàn phá nặng nề và khoảng ba triệu người phải rời bỏ nhà cửa trong thời gian chiến sự. Tàn quân của IS vẫn có thể thực hiện các vụ tấn công khủng bố ở Iraq dù gặp khó khăn trong việc tái tập hợp lực lượng.

Tác giả: Vũ Hoàng

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: Iran ,duyệt binh ,quân đội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP