Thế giới

Quan chức Mỹ, Hàn gặp nhau trước hội nghị Trump - Kim

Các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Hàn Quốc họp với nhau để chuẩn bị chương trình nghị sự cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều vào tháng sau.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc (trái) và Ngoại trưởng Mỹ trong họp báo hôm 11/5. Ảnh: RTE.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 11/5 tiếp đón Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha tại Washington, một tháng trước khi Tổng thống Mỹ Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un họp thượng đỉnh, theo AFP.

Pompeo vừa trở về từ Bình Nhưỡng cùng với ba công dân Mỹ bị Triều Tiên giam giữ - thành quả đầu tiên của nỗ lực đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng. Ông đã làm việc với đồng minh Hàn Quốc để chuẩn bị cho chương trình nghị sự tại cuộc gặp giữa hai lãnh đạo Mỹ - Triều.

Chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang nỗ lực bình thường hóa mối quan hệ trên bán đảo bị chia cắt và đảm bảo hòa bình lâu dài. Washington thì tập trung vào phi hạt nhân hóa trên bán đảo, sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố sở hữu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng tấn công Mỹ.

Ông Pompeo và bà Kang tổ chức họp báo chung tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ vào cuối ngày, nhấn mạnh hai bên đều thống nhất "cần phi hạt nhân hóa hoàn toàn và vĩnh viễn, có thể kiểm chứng trên bán đảo Triều Tiên". Pompeo tuyên bố Mỹ sẽ giúp đỡ Triều Tiên xây dựng kinh tế nếu Bình Nhưỡng vĩnh viễn từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ hôm 10/5 tiết lộ hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên sẽ diễn ra tại Singapore vào 12/6, vài giờ sau khi Trump tới đón ba tù nhân Mỹ được Triều Tiên phóng thích. Cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai nước dự kiến kéo dài một ngày, tập trung vào chương trình vũ khí hạt nhân và vũ khí đạn đạo của Triều Tiên. Việc ba tù nhân được thả khiến Trump cho rằng chính sách gây áp lực tối đa lên Triều Tiên có hiệu quả.

Tác giả: Hồng Hạnh

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP