Nhà đẹp

Quán cafe mang phong cách của nhà máy chế biến dành cho người yêu cafe ở Đà Nẵng

Quán cà phê này mang phong cách của một nhà máy nhưng không hề khô cứng và thiếu lãng mạn. Nơi đây, như hơi thở mới để những người yêu cà phê tiếp cận với ngành công nghiệp này dễ dàng hơn.

Quán cà phê có tên ‘43 Factory coffee Roaster’ được đăng những hình ảnh trên Tạp chí Kiến trúc ArchDaily là một nơi đặc biệt khi xây dựng theo mô hình một nhà máy cà phê, để khách hàng thấy được giá trị của việc pha một tách cà phê, với rất nhiều quy trình phức tạp; từ việc chọn từng hạt cà phê để rang với nhiệt độ thật chính xác, cho đến khi xay và tách hạt cà phê.

Không gian quán được thiết kế mở hoàn toàn, dùng kính cho các vách ngăn, để khách hàng có thể xem từng công đoạn để làm ra 1 tách cafe.

Điểm nổi bật của công trình là nằm trên một chiếc hồ lớn.

Một cái cây to được trồng giữa tòa nhà thể hiện ý tưởng một cốc cà phê được nuôi dưỡng và lớn lên trên bầu trời, tựa như những người trẻ có đam mê ngành công nghiệp cà phê nuôi dưỡng ước mơ và phát triển.

Quầy bar được bố trí xung quanh khu vực này với mục hướng toàn bộ tầm nhìn của khách hàng vào quầy bar, nơi thực hiện các kỹ thuật pha chế tinh vi để pha một tách cà phê ngon

Tầng 2 là không gian riêng tư để giảng dạy và đào tạo những khách muốn học và yêu thích cà phê. Ở đây, mọi người có thể học và trao đổi kiến thức về cà phê Việt và thế giới.

Khu vực ngoài trời là hồ nước rộng lớn mát mẻ và điều hòa, nhưng cũng có những chiếc cầu nhỏ để kết nối các khoảng không gian với nhau.

Khách hàng có thể ngồi và xem cách pha chế cafe.

Không gian quán tầng 2 thoáng đãng.

Quán có mái che mô phỏng theo hình cánh chim.

Tác giả: Hoàng Hằng

Nguồn tin: phununews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP