Xã hội

QK4: Gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Cán bộ Quân đội

Ngày 23/2, Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Cán bộ Quân đội (28/2/1947 – 28/2/2017).

Dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cùng các thế hệ cán bộ, nhân viên làm công tác Các bộ của Quân khu qua các thời kỳ.
1images1348665 Anh 6 Ch ng trinh van nghe tai buoi le
Toàn cảnh buổi gặp mặt

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang “Trung thành, tận tụy, công tâm, gương mẫu, chủ động, sáng tạo” của ngành Cán bộ toàn quân, 70 năm qua, ngành Cán bộ Quân khu 4 đã tham mưu giúp giúp thủ trưởng Cục Chính trị, Bộ tư lệnh Chiến khu, Liên Khu, Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị triển khai thực hiện về công tác Cán bộ đảm bảo kịp thời, đáp ứng đủ số lượng cán bộ cho các chiến trường và các đơn vị trọng điểm, địa bàn trọng yếu.

2images1348666 Anh 2 Cac dai bieu du buoi le gap mat
Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Bước vào thời kỳ mới, ngành Cán bộ Quân khu 4 đã tích cực tham mưu, đề xuất thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp, giải quyết số lượng gắn với điều chỉnh cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Công tác quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, độ tuổi được trẻ hóa. Chủ động làm tốt công tác tạo nguồn và chọn nguồn đi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chặt chẽ, bám sát quy định đủ chỉ tiêu, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, chất lượng nguồn được nâng lên. Đến nay, chất lượng cán bộ có trình độ đại học và sau đại học trong toàn Quân khu đạt trên 65%.
3images1348667 Anh 4 Cac the he lam cong tac Can bo Quan khu tai buoi gap mat
Các thế hệ cán bộ, nhân viên làm công tác Cán bộ QK4 tại lễ gặp mặt

Cùng với đó, ngành Cán bộ Quân khu 4 đã nâng cao chất lượng sỹ quan dự bị, sẵn sàng đảm bảo cho việc mở rộng lực lượng của Quân đội khi có yêu cầu; bồi dưỡng, nâng cao năng lực tham mưu cho đội ngũ cán bộ.

Tác giả bài viết: Trần Dũng

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP