Trong nước

PVN lên tiếng về việc điều chuyển Chủ tịch Nguyễn Quốc Khánh

Lãnh đạo PVN cho hay, thông tin về việc điều chuyển ông Nguyễn Quốc Khánh thôi chức Chủ tịch tập đoàn về công tác tại bộ Công Thương mới chỉ có thông báo chứ chưa chính thức.

Liên tiếp thời gian gần đây thông tin xung quanh việc bộ Công Thương sẽ điều chuyển ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) về công tác tại bộ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

Nhiều luồng thông tin cho rằng, ông Nguyễn Quốc Khánh đã thôi chức Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN, tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin thì thông tin này chưa chính xác.
Lãnh đạo PVN xác nhận, ông Nguyễn Quốc Khánh vẫn chưa nhận nhiệm vụ mới.
Để làm rõ nội dung bạn đọc quan tâm, PV báo Người Đưa Tin có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc PVN. Trước thông tin trên ông Nguyễn Vũ Trường Sơn khẳng định: “Hiện, anh Nguyễn Quốc Khánh vẫn chưa nhận nhiệm vụ mới. Anh Khánh vẫn đang là Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN”.

Trước thông tin bộ Công Thương đang có kế hoạch dự kiến điều chuyển Chủ tịch PVN Nguyễn Quốc Khánh thôi chức về làm việc tại bộ. Về việc này, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn cho hay: “Đó mới chỉ là thông báo của bộ. Đó là quyết định của bộ. Còn cụ thể như thế nào bộ Công Thương sẽ thông tin chính thức”.
Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN Nguyễn Quốc Khánh.
Theo tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin, trên website chính thức của PVN có phần giới thiệu về tiểu sử của Chủ tịch HĐTV Nguyễn Quốc Khánh. Theo đó, ông Nguyễn Quốc Khánh sinh năm 1960, quê ở Hà Tĩnh. Ông Khánh có trình độ kỹ sư thăm dò dầu khí, đại học hóa dầu Ba Cu (Liên xô cũ). Thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh, đại học Leicester (Anh Quốc).

Ông Nguyễn Quốc Khánh từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống các đơn vị của Tập đoàn PVN. Theo đó, ông Khánh từng đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Xuất dầu thô Thương mại dầu khí, tổng công ty dầu khí Việt Nam; Phó Giám đốc công ty Thăm dò khai thác Dầu khí; Tổng Giám đốc công ty Liên doanh Dầu khí Mê Kông; Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV Chế biến và Kinh doanh sản phẩm Dầu mỏ; Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc công ty Dầu Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Được biết, người tiền nhiệm của ông Nguyễn Quốc Khánh là ông Nguyễn Xuân Sơn đã được Thủ tướng cho thôi chức Chủ tịch PVN hồi tháng 7/2015, sau khoảng 1 năm ngồi ghế cao nhất tại Tập đoàn này và bị bắt sau đó.

Sau khi cựu Chủ tịch PVN Nguyễn Xuân Sơn bị bắt do vướng vào những sai phạm thời kỳ làm Tổng giám đốc Oceanbank, lúc này ông Nguyễn Quốc Khánh vừa làm Tổng giám đốc, vừa kiêm nhiệm tạm thời chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVN thay ông Sơn kể từ ngày 19/7/2015.

Đến ngày 12/1/2016, ông Nguyễn Quốc Khánh được bổ nhiệm chính thức chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn PVN. Ngày 8/6/2016, ông Khánh trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Quảng Nam.

Tác giả bài viết: Vũ Phương

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP