Giáo dục

Nước sinh hoạt của sinh viên có "sinh vật lạ”, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân nói gì?

Vừa qua, Infonet nhận được phản ánh của các sinh viên hiện đang sống tại ký túc xá ĐH Kinh tế quốc dân khoảng 1 tuần trở lại đây, nước sinh hoạt của sinh viên vẩn đục, chuyển màu vàng đến vàng sẫm, nâu đậm. Thậm chí miếng vải được sinh viên dùng để lọc ở vòi nước có đầy bùn đất và sinh vật lạ.

Miếng vải dùng để lọc nước đầy cặn bẩn và cả sinh vật lạ. (Ảnh: QĐ)

Theo chia sẻ của bạn N.T.P, một nữ sinh tại ngôi trường này cho hay hiện tượng nước ở KTX đục ngầu, nhiều cặn bẩn đã diễn ra khoảng 1 năm nay. Tuy nhiên, khoảng 2 tháng nay, khi nhà trường thông báo nâng cấp nguồn nước sinh hoạt cung cấp cho sinh viên thì tình trạng ô nhiễm nguồn nước càng diễn ra nặng nề hơn, sợ nhất là nước có nhiều sinh vật lạ mà chúng em phải dùng vải lọc thủ công sau đó mới dám dùng.

Theo khảo sát thực tế của PV, hiện nay đường ống nước của trường ĐH Kinh tế Quốc dân đang được nâng cấp. Tại nhiều khu KTX, nước đã sạch trở lại. Theo nhiều sinh viên, mấy hôm nay tình trạng nước nhiễm bẩn đã được khắc phục. Tuy nhiên, có thể do đường ống dẫn nước còn gặp trục trặc nên một số phòng vẫn thấy nước hơi vẩn đục còn lại là nước khá trong và sạch.

Toàn bộ hệ thống máy bớm được đầu tư mới

Liên quan đến vấn đề trên, PGS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân thừa nhận có hiện tượng nước máy trong khu vực ký túc xá của trường chuyển màu, vẩn đục trong khoảng 1 tuần qua.

Hệ thống lọc nước tại ĐH Kinh tế Quốc dân

“Nhà trường đã dự đoán được trước việc này và có thông báo với sinh viên, hiện nay vấn đề này đã được khắc phục. Để xảy ra vấn đề này, trước hết là lỗi của chúng tôi.

Nhà trường cũng đã tích cực đề nghị các cơ quan thành phố tạo điều kiện ưu tiên cho trường. Thành phố cũng đã có ưu tiên, nhưng vẫn chưa thể đáp ứng 100% nhu cầu sử dụng nước của trường. Chúng tôi hy vọng thành phố sẽ chú trọng hơn nữa cho việc cung cấp nước sạch, ưu tiên cho sinh viên", PGS.TS Hoàng Văn Cường cho biết thêm.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP