Xã hội

Hà Tĩnh: Đi tìm tiền rơi vãi từ xới bạc, tá hỏa phát hiện thi thể trong rừng

Một thi thể nam giới vừa được người dân phát hiện gần khu vực rừng gần vị trí lực lượng công ăn bắt giữ xới bạc vào chiều tối 1/8.

Chiều 2/8, thi thể một nam giới vừa được phát hiện tại khu vực rừng đồi Trôm Vo, thuộc địa bàn xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, gần khu vực lực lượng công an huyện này đột kích, bắt giữ xới bạc có nhiều con bạc vào chiều tối 1/8.

Theo người dân địa phương, sau nghe thông tin chiều tối hôm qua lực lượng công an bắt giữ 1 xới bạc rất lớn tại khu vực rừng nói trên, quá trình này các con bạc đã vứt lại rất nhiều tiền rồi bỏ chạy nên sáng 2/8 rất nhiều người dân vào rừng để tìm nhặt tiền rơi vãi.

Thi thể nam giới nói trên đã được đưa về nhà xác Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh chờ người nhà đến nhận.

Quá trình tìm kiếm, người dân phát hiện thi thể 1 nam giới gần vị trí bắt giữ xới bạc. Nạn nhân tử vong trong tư thế bị cọc cây rừng đâm xuyên mắt.

Nhận tin báo của người dân, lực lượng Công an huyện Hương Sơn cùng các cơ quan chức năng khác nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Theo thông tin ban đầu, thi thể nam giới nói trên được xác định tên H., trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Hiện trường bắt giữ xới bạc trong rừng từ chiều đến tối 1/8.

Thi thể nam giới nói trên và nguyên nhân tử vong có liên quan xới bạc vừa bị bắt giữ hay không đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vào 17h30 phút ngày 1/8, sau thời gian trinh sát, Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương bất ngờ đột kích vào xới bạc trong khu vực rừng của Tổng đội thanh niên xung phong nói trên, bắt giữ 1 nhóm đối tượng cả nam và nữ đang sát phạt, thu giữ lượng lớn tiền trên chiếu bạc. Được biết, những con bạc trên đến từ nhiều tỉnh thành.

Tác giả: Hồ Thắng – Ngân Hà

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP