Pháp luật

Bị con đe giết, mẹ sợ hãi đưa tiền qua khe cửa

Hai vợ chồng bà Q. và 1 người phụ nữ đang ngồi nói chuyện ở trong phòng ngủ thì Phước đi về nhà chửi bới, đập phá, đe dọa đòi tiền.

Ngày 31/5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Phước (SN 1983, trú tại phố Ga, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo kết quả ban đầu của Công an điều tra, khoảng 23h đêm 10/4, hai vợ chồng bà Trần Thị Q. (ở thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín) và 1 người phụ nữ đang ngồi nói chuyện ở trong phòng ngủ thì Nguyễn Đức Phước (SN 1983) là con trai thứ 2 của bà Q. đi về nhà chửi bới, đập phá, đe dọa đòi tiền...

Đối tượng Nguyễn Đức Phước

Thấy bà Q. không hồi đáp thì Phước đạp vào cửa phòng. Phước đi xuống nhà bếp cầm 1 con dao dài khoảng 40cm và quay trở lại phòng ngủ của bà Q. vừa chém vào cửa vừa đe dọa giết.

Hoảng sợ, bà Q. lấy đưa cho Phước 10 triệu đồng qua khe cửa sổ. Sau khi cầm được số tiền bà Q. đưa thì Phước vẫn đứng ngoài cửa tiếp tục chửi bới và đòi 20 triệu đồng nữa.

Vì sợ hãi và trong nhà không còn tiền nên bà Q. hứa sẽ đưa cho Phước vào sáng hôm sau.

Tuy nhiên, Phước không đồng ý và yêu cầu bà Q. đến ngày 21/4 phải đưa đủ cho hắn 100 triệu đồng.

Thấy mẹ không nói gì, Phước bỏ đi lên trên tầng 3, vào phòng ngủ của mình, để con dao ở gầm giường.

Không chấp nhận thằng con trai hỗn láo, gia đình bà Q. đã trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo tố giác tội phạm, Công an huyện Thường Tín triệu tập Phước về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Phước đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nêu ở trên.

Công an huyện Thường Tín còn cho biết, đối tượng Nguyễn Đức Phước đã có 1 tiền án về tội “Chống người thi hành công vụ” và mới ra tù tháng 4/2018.

Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín điều tra, xử lý.

Tác giả: Hoàng Trang

Nguồn tin: Báo Đất Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP