Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Đắk Lắk có nữ tân Chủ tịch HĐND tỉnh

Bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk, đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Chiều 22-9, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 nhằm tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND khóa X.

 Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh B.N

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X. Theo đó, với số phiếu tán thành đạt 100%, bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, các đại biểu đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, do chuyển công tác khác.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Huỳnh Thị Chiến Hòa cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh đã tín nhiệm mình khi bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh. Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk cho biết đây là vinh dự cũng là trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Bà Huỳnh Thị Chiến Hòa hứa sẽ tiếp thu, kế thừa và phát huy những thành tích, kết quả tốt đẹp của HĐND tỉnh đã đạt được. Đồng thời, luôn nỗ lực, cố gắng lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh…

Bà Huỳnh Thị Chiến Hòa sinh năm 1973, quê quán Quảng Ngãi. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế đối ngoại; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Bà Huỳnh Thị Chiến Hòa là đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, IX, X. Bà từng trải qua các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk, Giám đốc Sở Ngoại vụ Đắk Lắk, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Tác giả: C. Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động