Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


“Hot girl” sống lang thang, bán ma túy tại khách sạn

Đi bụi đời rồi ngồi tù vì tàng trữ ma túy, Lê Thị Bích Ngân lại tiếp tục bị cảnh sát bắt quả tang khi đang bán Ketamine tại một khách sạn ở Đà Nẵng.

Ngày 18-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ hình sự Lê Thị Bích Ngân (thường gọi là "Nhóc", SN 2000) vì hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

 Lê Thị Bích Ngân bị bắt quả tang đang bán hàng khay Ketamine cho dân chơi

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát đã đưa Lê Thị Bích Ngân vào tầm ngắm. Về nhân thân, Ngân mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được một người ở quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) nhận nuôi nhưng năm 14 tuổi Ngân bỏ học, bỏ nhà rồi đi bụi đời.

Lúc này, Ngân vào Quảng Nam sống cùng nhóm bạn xấu ở phòng trọ và sa vào sử dụng ma túy. Với chút nhan sắc, Ngân được bạn bè trong giới phong cho danh hiệu "hot girl".

Đối tượng nổi lên trong giới ăn chơi ở các tụ điểm ở Quảng Nam - Đà Nẵng. Năm 2017, khi 17 tuổi, Ngân bị Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) bắt về hành vi "tàng trữ trái phép ma túy".

Sau 2 năm ngồi tù, Ngân lại về với ma túy. Lần này, đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở giữa Đà Nẵng - Quảng Nam để hoạt động, tránh theo dõi của cảnh sát.

 Số ma túy là tang vật của vụ việc

Ngân nhờ bạn bè xã hội lập tài khoản ngân hàng đứng tên người khác để nhận tiền từ các đối tượng mua ma túy. Đồng thời, đối tượng không bao giờ giao ma túy trực tiếp mà cất giấu ma túy ở một điểm bí mật rồi nhắn người mua đến lấy.

Đến khoảng 14 giờ 30 phút ngày 10-8, lực lượng công an ập vào một khách sạn Đà Nẵng, bắt quả tang Ngân đang bán ma túy cho dân chơi. Tiếp tục khám xét phòng khách sạn, Công an TP Đà Nẵng thu giữ 13 gói ma túy Ketamine.

Ngân khai nhận hành vi, cho biết vừa mới nhận lượng ma túy lớn từ Quảng Nam, đang phân chia ma túy vào các gói nhỏ để bán lẻ thì bị bắt.

Tác giả: Hải Định

Nguồn tin: Báo Người Lao Động