Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Tìm thấy bé gái 13 tuổi "mất tích" nhiều ngày tại một phòng trọ

Lực lượng chức năng trong quá trình tìm kiếm bé gái 13 tuổi gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bằng ngiều nỗ lực, đã tìm được cháu đang ở cùng phòng trọ với một nam thanh niên.

Ngày 17/8, Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã có thông báo chính thức về kết quả điều tra vụ bé gái "mất tích" gây xôn xao dư luận trên địa huyện trong những ngày qua.

Trước đó, ngày 12/8, Công an xã Hưng Công nhận được tin báo của gia đình anh Trần Văn Đ (SN 1977, trú xã Hưng Công, Bình Lục, tỉnh Hà Nam), về việc, từ khoảng 16h ngày 11/8, con gái anh là cháu T.K.H., SN 2009, bỏ nhà đi đâu không rõ, và xác định có thể phần nhiều khi nghi vấn bị dụ dỗ.


 Gia đình anh Đ. đến trụ sở Công an huyện cảm ơn lực lượng Công an đã tìm con gái anh về với gia đinh. Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam

Nhận định cần phải khẩn trương tìm kiếm cháu bé càng sớm càng tốt, Công an huyện Bình Lục đã lên kế hoạch. Lãnh đạo Công an huyện Bình Lục đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự, Công an xã Hưng Công, Công an các xã, thị trấn tập trung tổ chức xác minh, truy tìm cháu bé.

Quá trình xác minh, truy xét, Công an gặp nhiều khó khăn khi thiếu thông tin, điện thoại của cháu H tắt máy, không liên lạc được,…

Ngay trong đêm, các tổ công tác Công an huyện Bình Lục phối hợp với Công an xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh và Công an xã Đào Dương, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã tìm thấy cháu bé tại một nhà trọ trên địa bàn xã Phương Liễu, cùng thanh niên Tăng Văn Nguyên (SN 1996, trú thôn Hạ Sơn, xã Vỹ Thượng, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) về cơ quan Công an để điều tra làm rõ.

 Nam thanh niên được đưa về cơ quan Công an lấy lời khai.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Nguyên khai có hành vi dụ dỗ bé gái bỏ trốn. Hiện lực lượng Công an đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Minh Hiếu

Nguồn tin: baovephapluat.vn