Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Phạt tù nam thanh niên bạo dâm khiến bạn tình đồng giới tử vong

Ngày 17/8, Tòa án Nhân dân quận Bình Thạnh (TPHCM) tuyên phạt bị cáo N.Q.V. (34 tuổi, quê Bến Tre) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Vô ý làm chết người.

Theo hồ sơ vụ án, V. và anh T. quen biết nhau thông qua mạng xã hội. Quá trình quen biết, cả hai có mối quan hệ đồng tính và nhiều lần quan hệ bạo dâm (sử dụng các công cụ hỗ trợ khác).

Tối 23/12/2020, T. nhắn tin rủ V. qua phòng trọ của mình (ở quận Bình Thạnh, TPHCM) quan hệ bạo dâm và V. đồng ý chạy xe máy đến.

 Khu vực hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: A.X.).

Khi tới nơi, V. lấy dây dù trói tay chân, lấy khăn ướt bịt miệng và dùng băng keo đen quấn nhiều vòng quanh mặt, miệng của bạn tình để quan hệ bạo dâm...

Sau đó, người thân đến thăm thì phát hiện T. đã tử vong trong tình trạng bị trói tay chân.

Theo kết luận giám định pháp y, nạn nhân tử vong do phù phổi cấp trên cơ sở có sử dụng ma túy kèm theo chấn thương sọ não nhẹ.

Theo Hội đồng xét xử, bị cáo tự nguyện bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Tác giả: Xuân Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí