Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Sáng nay (23/7), đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hồ Đức Phớc - Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Nam Đàn.

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các thành viên trong đoàn thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, vì hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân trên thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông, đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm công tác “đền ơn đáp nghĩa” cả trên cương vị Chủ tịch nước và tư cách một công dân. Từ kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ đầu tiên đến khi qua đời, Bác Hồ đã viết nhiều bức thư động viên thăm hỏi thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, thể hiện tình thương yêu con người sâu sắc, khắc sâu một tấm lòng nhân hậu, chăm lo, trân trọng đối với những người đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc, vì đồng bào. Đồng thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các cấp, các ngành thường xuyên chăm lo công tác “đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”... Đó là tình cảm, nhân cách đạo đức Hồ Chí Minh.

 Đ/c Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

 Đ/c Hồ Đức Phớc - Bộ trưởng Bộ Tài chính và đ/c Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, trong suốt 75 năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng; tổ chức vận động toàn dân tích cực tham gia phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng". Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được triển khai thực hiện hiệu quả; đối tượng hưởng chính sách ưu đãi không ngừng được mở rộng, các chế độ ưu đãi từng bước được bổ sung, thể hiện sự trân trọng, biết ơn, chăm lo của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” là đạo lý, nét văn hóa cao đẹp, là trách nhiệm của các thế hệ người Việt Nam mãi mãi khắc ghi những chiến công hào hùng, sự hy sinh oanh liệt, cống hiến to lớn của đồng bào, chiến sỹ cả nước vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời thông qua đó nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đối tượng thụ hưởng chính sách, bồi đắp, xây dựng niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên trong đoàn nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người; tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

 Đoàn đại biểu tưởng niệm gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Chung Sơn

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi các đoàn viên thanh niên sau khi dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Truông Bồn là cung đường độc đạo, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, kết nối các huyết mạch giao thông của ta từ hậu phương lớn miền Bắc chi viện cho miền Nam.

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn

Để cắt đứt mạch máu giao thông của ta, đế quốc Mỹ đã điên cuồng đánh phá vùng đất này. Từ năm 1964-1968, đế quốc Mỹ đã trút xuống khu vực Truông Bồn 18.936 quả bom các loại và hàng chục ngàn quả tên lửa, tàn phá 211 thôn, làng dọc tuyến đường, sát hại nhiều người dân xã Mỹ Sơn, xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương; phá hủy hàng trăm xe ô tô và hàng trăm khẩu pháo của bộ đội ta. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân ngành giao thông, dân quân tự vệ bị thương; 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh trên cung đường này.

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương lên các phần mộ liệt sĩ thanh niên xung phong tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn

Tiêu biểu là sự hy sinh oanh liệt ngày 31/10/1968 của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong “Tiểu đội thép”, “Tiểu đội cảm tử”, “Tiểu đội cọc tiêu sống” Anh hùng thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An.

 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dâng hương các phần mộ liệt sĩ thanh niên xung phong tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn

Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với công lao của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác nguyện hứa tiếp tục đoàn kết một lòng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.

Tác giả: Q-T

Nguồn tin: nghean.gov.vn