Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Những thương hiệu ô tô bị viết sai tên nhiều nhất khi tìm kiếm

Với hơn 2,2 triệu lỗi chính tả mỗi tháng, Hyundai là thương hiệu ô tô đứng đầu danh sách nhưng thương hiệu xe bị viết sai nhất mỗi khi cần tìm kiếm.

Theo một nghiên cứu do trang Confused.com thực hiện cho thấy, rất nhiều người đã gõ sai tên thương hiệu của các nhà sản xuất ô tô khi thực hiện tìm kiếm qua các công cụ.

Cụ thể, 3 nhà sản xuất ô tô bị gõ nhầm lỗi chính tả nhiều nhất là: Hyundai với 2.249.400 lỗi chính tả mỗi tháng, Volkswagen - 1.156.700 và Porsche là 1.011.000 lỗi. Tiếp theo trong Top 10 là Toyota với 824.600 lỗi và Peugeot - 710.100, Tesla - 539.600, Mercedes-Benz - 489.500, Bentley - 341.900, Suzuki - 317.900 và Bugatti - 205.300.

 Bảng xếp hạng những thương hiệu ô tô hay bị viết sai nhất theo Confused.com thống kê.

Nhiều thương hiệu trong danh sách dường như hay bị viết nhầm do cách phát âm, như "Porshe” (Porsche), “Mersedes” (Mercedes) và “Leksus” (Lexus). Những tên hãng khác, như “Dford” (Ford), “Volvi” ( Volvo ) và “Totota” (Toyota) có thể thuộc trường hợp gõ nhầm phím do các chữ cái cạnh nhau.

Các sai sót còn lại dường như xảy ra khi người dùng gõ nhầm thứ tự trước sau của các chữ cái như: “Chevorlet” (Chevrolet), “Telsa” (Tesla) và “BWM” ( BMW ). Ngoài ra, một số thương hiệu bị gõ thiếu chữ hoặc thừa chữ, như Honda (Hond), Audi (Auddi), và Jeep (Jeeep).

Một trường hợp gây ngạc nhiên với nhóm nghiên cứu khi thương hiệu ô tô Italia là Alfa Romeo không xuất hiện trong danh sách./.

Tác giả: Bảo Linh

Nguồn tin: vov.vn