Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Rút tiền tiết kiệm tiêu xài cá nhân rồi báo tin giả bị mất trộm vì... sợ chồng la rầy

Ngày 26/5, Công an huyện Nhà Bè (TP.HCM) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với bà T.N.T.N (31 tuổi, ngụ thị trấn Nhà Bè) về hành vi báo thông tin giả đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Thông tin trên báo Thanh Niên, tháng 4/2019 đến tháng 4/2022, ông L.Đ.H (31 tuổi, chồng bà N.) đưa cho vợ khoảng 1 tỉ đồng, mở sổ tiết kiệm gửi tại ngân hàng.

Trong thời gian này, bà N. mất việc làm nên tự ý rút 300 triệu đồng về để chăm sóc 2 con nhỏ và tiêu xài cá nhân nhưng không nói cho chồng biết.

Ngày 16/5/2022, chồng bà N. yêu cầu rút toàn bộ số tiền đã gửi tiết kiệm ở ngân hàng về để mua đất.


 Ảnh minh họa

Vài ngày sau, bà N. đến ngân hàng rút 700 triệu đồng. Sợ chồng và gia đình la rầy do tiêu xài hết số tiền 300 triệu đồng, bà N. tạo hiện trường giả vụ mất trộm rồi đến Công an thị trấn Nhà Bè trình báo.

Thông tin trên tờ Công an TP.HCM, trước khi đi làm, bà N. tạo hiện trường giả bị trộm đột nhập lấy tài sản rồi đem số tiền 700 triệu vào công ty cất giữ.

Tối cùng ngày, bà N. trở về nhà và lấy 300 triệu đưa gia đình nói đây là tiền tiết kiệm của sổ đầu tiên, riêng số tiền còn lại N. để ở công ty.

Ông H. sau đó đem tiền lên phòng để cất thì phát hiện tủ quần áo bị xáo trộn nên bà N. đến công an thị trấn Nhà Bè trình báo bị trộm tài sản.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định bà N. đã báo tin giả nên triệu tập người phụ nữ này làm việc.

Qua đấu tranh, bà N. thừa nhận hành vi của mình. Công an huyện đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với bà N. để răn đe.

Nguồn tin: saostar.vn