Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bắt nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp táo tợn tại Long An

Nhóm thiếu niên từ Tp.HCM xuống vùng quê hẻo lánh ở tỉnh Long An để cướp tài sản của các thiếu niên, học sinh đi trên đường vắng.

 


Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Giuộc vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng: Nguyễn Tấn Khải (16 tuổi, ngụ phường Phú Thạnh, quận Tân Phú), Trần Quang Duy (17 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú: phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Tp.HCM), Lê Ngọc Phương Anh (16 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Tp.HCM), Nguyễn Văn Hiếu (18 tuổi, ngụ ấp Tân Điền, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, Long An), Vũ Quang Đại (16 tuổi, ngụ phường 14, quận 6, Tp.HCM) để điều tra làm rõ tội Cướp tài sản.

Riêng Lê Tấn Quang Vinh (chưa đủ 14 tuổi, ngụ phường 2, quận 5, Tp.HCM) giao cho gia đình bảo lãnh chờ xử lý.

Trước đó, khoảng 17h20 ngày 26/4, em P.H.T. (15 tuổi, ngụ ấp Long Khánh, xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc) đi bộ sang nhà bạn chơi. Khi qua khu vực vắng thuộc ấp Long Khánh, xã Phước Hậu thì bị một nhóm thiếu niên lạ mặt xuất hiện chặn đường đe dọa, sau đó khống chế đánh té xuống bờ ruộng cướp 1 điện thoại di động trị giá hơn 5 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh và được biết một số vùng lân cận thuộc xã Phước Hậu cũng liên tục xảy ra 5-6 vụ chặn đường cướp điện thoại di động, tiền và tài sản khác của nạn nhân đi một mình.

Theo cơ quan công an, hầu hết các nạn nhân đều là thiếu niên ở vùng nông thôn, khi bị cướp lấy tài sản, nhóm đối tượng đều tấn công họ rất dã man. Vụ việc gây hoang mang cho nhiều người dân khu vực.

Sau một tuần tích cực điều tra, truy xét, các trinh sát hình sự thuộc Công an huyện Cần Giuộc lần lượt bắt giữ Khải, Duy, Phương Anh, Hiếu và Đại. Đến ngày 21/5, đối tượng Lê Tấn Quang Vinh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở nhà người quen tại Tp.HCM.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng này đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, nhóm 6 thiếu niên này đã bàn bạc từ Tp.HCM xuống huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) để chặn đường, khống chế cướp tài sản của các thiếu niên, học sinh.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Han (t/h từ Dân Việt, Tiền Phong) 

Nguồn tin: nguoiduatin.vn