Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chân tướng 2 “trùm” ma túy hợp tác làm ăn lớn

Là 2 đối tượng có tiền án, tiền sự, cầm đầu 2 đường dây ma túy lớn, Huy (32 tuổi) và Nghi (37 tuổi) liên kết nhau để hình thành đường dây ma túy lớn, chuyên lấy hàng ở ngoại tỉnh đưa về Đà Nẵng tiêu thụ.

Ngày 20-5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng thông tin, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Huy (SN 1990, ngụ P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê) và Trần Văn Nghi (SN 1985, ngụ P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

 Đối tượng Nguyễn Ngọc Huy (SN 1990, ngụ P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).

Theo điều tra, vào đầu tháng 4-2022, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng phát hiện đường dây đưa lượng lớn ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc từ các địa phương khác vào TP.Đà Nẵng để tiêu thụ, cung cấp cho các tụ điểm ăn chơi, các quán bar, vũ trường, karaoke...

Qua theo dõi, xác minh, sàng lọc các đối tượng, Công an xác định Huy và Nghi có nhiều nghi vấn, có liên quan. Huy và Nghi có nhân thân rất xấu, đều có tiền án, tiền sự liên quan đến mua bán, tàng trữ ma túy, hoạt động với thủ đoạn rất tinh vi, sử dụng nhiều cách để che giấu lực lượng chức năng.

Hai đối tượng này trước đây tàng trữ, mua bán ma túy với vai trò điều hành ở 2 đường dây khác nhau nhưng gần đây móc nối lại để cùng hoạt động với phạm vi rộng lớn, phương thức thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn, thường xuyên thay đổi địa điểm giao dịch, nơi ở...

Những mánh khóe của các đối tượng không qua mắt được Ban chuyên án. Sau thời gian điều tra, theo dõi, vào chiều 18-5, lực lượng của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng và lực lượng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 bắt quả tang Huy tại ngã tư Lý Thánh Tông - Ngô Quyền (P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) với tang vật là 500 viên thuốc lắc, 50g ma túy dạng hàng khay (ketamine).

Cùng thời điểm, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với Công an Q.Ngũ Hành Sơn ập vào ngôi nhà trên đường Bình Kỳ (P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn), bắt quả tang Nghi với tang vật 300 viên thuốc lắc, 50g ma túy dạng ketamine.


 Số tang vật ma túy do Nguyễn Ngọc Huy và Trần Văn Nghi tàng trữ.

 Đối tượng Trần Văn Nghi (SN 1985, ngụ P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

800 viên thuốc lắc và 100g ma túy ketamine trên, Huy và Nghi vừa lấy hàng về, phân chia và chuẩn bị bán cho các “đại lý”, các đối tượng.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế lúc 16 giờ ngày 18-5 bắt giữ Nguyễn Văn Vinh Quang (32 tuổi, ngụ 91 Nguyễn Trãi, P.Thuận Hoà, TP.Huế) đang tàng trữ trái phép hơn 4g ma tuý tổng hợp. Quang có 1 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Lúc 9 giờ cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt quả tang Hồ Xuân Hiền (SN 2000, tạm trú 30 Ngự Bình, P.An Cựu, TP.Huế) tàng trữ hơn 0,7g ma tuý tổng hợp khi đối tượng đang di chuyển trên đường Lê Lợi (P.Phú Nhuận, TP.Huế). Đây là các đối tượng tàng trữ, mua bán ma túy quy mô, số lượng lớn.


 Công an bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Vinh Quang (SN 1990, ngụ 91 Nguyễn Trãi, P.Thuận Hoà, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).


Tác giả: Hoàng Quân

Nguồn tin: congan.com.vn