Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nam thanh niên đốt quần áo, cắt tóc "cải trang" sau khi trộm 2 xe máy

Sau khi trộm được 2 xe máy tại khu nhà trọ ở huyện Bình Chánh (TPHCM), Hận liền đi cắt tóc và đốt bộ quần áo mặc lúc gây án để tránh bị công an phát hiện.

Ngày 11/2, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) lập hồ sơ, lấy lời khai đối với Phạm Văn Trường Hận (33 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, Hận là nghi phạm trộm 2 xe máy của chị N.Y.N. (20 tuổi, quê Trà Vinh) và anh V.T.T. (41 tuổi, quê Tiền Giang) tại khu nhà trọ ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh vào rạng sáng 8/2.

 Phạm Văn Trường Hận lúc bị bắt giữ (Ảnh: A.X.).

Từ các chứng cứ thu thập được, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hóc Môn xác định Hận là đối tượng gây án nên tiến hành truy xét.

Tối 10/2, các trinh sát phát hiện Hận đang có mặt ở ấp 1 (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) liền ập vào bắt giữ, đưa về trụ sở để lấy lời khai.

Tại cơ quan điều tra, Hận thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng Hận khai đã bán xe máy của chị N. cho một người không rõ lai lịch với giá 5 triệu đồng, xe máy còn lại đưa cho một người bạn giữ giùm.

 Hận trộm xe máy của chị N. (Ảnh cắt từ clip).

Sau khi trộm xe, Hận đã đốt bộ quần áo mặc lúc gây án và cắt tóc để tránh bị công an phát hiện.

Tác giả: Hoàng Thuận

Nguồn tin: Báo Dân trí