Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Cháy nhà: Bà bị bỏng nặng, 2 con và cháu tử vong

Đó là hoàn cảnh thương tâm của bà Triệu Thị Hạnh (70 tuổi, trú nhà số 2 đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

 

Rạng sáng 27-12-2021, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi nhà bà Triệu Thị Hạnh, cướp đi sinh mạng của con trai, con dâu, cháu gái 13 tháng tuổi và toàn bộ tài sản trong nhà.

Bà Hạnh may mắn thoát nạn nhưng bị bỏng cấp độ I, II, III ở nhiều vùng da trên cơ thể, cộng thêm bệnh nền đái tháo đường tuýp 2, bệnh phổi. Bà Hạnh hiện đang được điều trị tại Khoa Chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, lúc tỉnh lúc mê (ảnh).

Sau khi con trai, con dâu và cháu mất, bà không còn người thân ruột thịt, chỉ còn các cháu họ chăm sóc. Chị Triệu Thị Mai Phương, cháu bà Hạnh, cho biết, do giấy tờ tùy thân, bảo hiểm y tế… bị cháy nên các chế độ bảo hiểm cho bà Hạnh chưa thực hiện được. Anh em họ hàng chỉ quyên góp được 2 triệu đồng đóng tạm ứng cho bệnh viện, trong khi chi phí điều trị rất lớn. Hiện giờ gia đình lo nhất là tình trạng của bà đang xấu đi từng ngày do bị hít khói vào phổi quá nhiều.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, số 432-434 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng - 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc - 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 22-04.

Tác giả: DUY CƯỜNG

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải Phóng