Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bị phê bình nhiều, cấp phó đâm chết cấp trưởng

Người ra tay sát hại Bí thư Chi bộ chợ Kim Biên chính là Nguyễn Văn Tèo – phó Bí thư Chi bộ này. Nguyên nhân được xác định là do 'bị phê bình nhiều lần, trước nhiều người'.

Hôm nay (20/1), TAND TPHCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Tèo (phó Bí thư Chi bộ chợ Kim Biên) tù chung thân về tội danh “Giết người”.

 Chợ Kim Biên - nơi xảy ra vụ án phó Bí thư đâm chết Bí thư Chi bộ.

Theo cáo trạng, khoảng 8h ngày 4/12/2020, Tèo đến phòng làm việc của bà Lê Thị Tuyết Hồng (Bí thư Chi bộ, Trưởng ban quản lý chợ Kim Biên) tại Ban quản lý chợ (phường 13, quận 5, TPHCM) để hỏi ý kiến về cuộc họp của chi bộ có bị hoãn hay không. Bà Hồng trả lời “Đó là việc của tôi, không phải việc của anh”.

Bực tức, Tèo về phòng làm việc của mình lấy 1 con dao, vào phòng làm việc của bà Hồng, rồi đâm nhiều nhát khiến bà Hồng tử vong tại chỗ.

Nghe tiếng la của bà Hồng, bà Trần Thị Thanh Thúy (kế toán) chạy ra ngoài, cùng lúc này, Tèo bước ra, vung dao nhiều nhát vào tay và trán bà Thúy. Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ chợ can ngăn, bắt giữ Tèo giao công an xử lý.

 

 Nguyễn Văn Tèo (cựu phó Bí thư Chi bộ Chợ Kim Biên) tại phiên tòa sáng 20/1.

Tại cơ quan điều tra, Tèo thừa nhận hành vi phạm tội. Nguyên nhân xảy ra sự việc, Tèo khai do bà Hồng thường phê bình Tèo trước nhiều người nên Tèo bực tức.

Tác giả: Tân Châu

Nguồn tin: Báo Tiền Phong