Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Thủ môn Lào bị nghi bán độ, khiến ĐT Việt Nam thua đau tại AFF Cup 2020

Thủ môn Lào dính vào nghi án bán độ, gián tiếp khiến ĐT Việt Nam mất ngôi đầu bảng B vào tay Indonesia và dẫn tới thất bại đau đớn ở AFF Cup 2020.

Câu chuyện nghi vấn bán độ, dàn xếp tỉ số tại AFF Cup 2020 từng bùng lên trong thời gian giải đấu vẫn đang diễn ra. Song tới thời điểm hiện tại, những nghi ngờ chưa có dấu hiệu được dập tắt. Trang SuperBall.id từng trích dẫn ý kiến của tài khoản Twitter tên Oriental Gambler yêu cầu ban tổ chức AFF Cup 2020 điều tra trận Lào thua đậm Malaysia vì bị nghi ngờ dàn xếp tỷ số.

Trong diễn biến mới nhất, tài khoản Twitter có tên RabonaMike lại phát hiện dấu hiệu tương tự trong trận đấu giữa Lào và Indonesia ở bảng B. Thủ môn Solasak Thilavong của Lào vào sân thay Souvannasangsgo ở đầu hiệp 2 và ngay sau đó, Indonesia đã có bàn thắng nâng tỉ số lên thành 3-1.

 Thủ môn Lào dính nghi án bán độ

Đến phút 68, dường như thủ môn Thilavong gặp vấn đề ở đùi và trận đấu phải tạm ngưng một lúc. RabonaMike cho rằng Thilavong đã bắn tín hiệu cho đường dây cá cược thông qua tình huống này. 

"Tôi chỉ nghi ngờ anh ấy (Thilavong) giả vờ chấn thương. Khi bạn tìm hiểu về các loại hình dàn xếp tỷ số, trong một số trường hợp có những dấu hiệu như chấn thương, thay người… để báo hiệu cho các đường dây cá cược về những gì sắp xảy ra". 

Bàn thắng thứ 4 của Indonesia phút 84 cũng khiến RabonaMike chú ý. Câu hỏi về cách di chuyển của Thilavong đã được đặt ra khi người gác đền của tuyển Lào đột ngột dừng lại sau vài bước về phía trước và góp phần khiến đội nhà bị thủng lưới.

Chung cuộc, Indonesia đánh bại Lào với tỉ số 5-1, qua đó dẫn đầu bảng B khi vòng bảng khép lại, đẩy ĐT Việt Nam xuống vị trí thứ 3. 2 đội có cùng điểm số lẫn hiệu số +9, tuy nhiên ĐT Việt Nam kém hơn về số bàn thắng (9 so với 13). 

 BXH chung cuộc bảng B sau vòng bảng

Nếu Lào không thua đậm Indonesia như vậy, ĐT Việt Nam đã là đội đứng đầu bảng và có thể chạm trán Singapore ở bán kết chứ không phải Thái Lan. Khi đó, cơ hội để đoàn quân HLV Park Hang Seo tiến vào chung kết AFF Cup 20220 cao hơn hẳn.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã cấm thi đấu trọn đời đối với 45 cầu thủ Lào. Nhưng Liên đoàn bóng đá Lào (LFF) khẳng định, những cá nhân bị FIFA cấm do dàn xếp tỷ số ở các trận đấu quốc tế trong quá khứ, chứ không phải ở AFF Cup 2020.

Tác giả: An Nhiên

Nguồn tin: bongda365.top