Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Thiếu niên 15 tuổi đâm chết người hơn mình 1 tuổi vì mâu thuẫn

Nghi can đâm chết người đã nghỉ học từ lớp 6, vừa đi làm xa trở về hơn một tháng thì xảy ra vụ việc.

Ngày 6-12, ông Nguyễn Việt Khái, Chủ tịch UBND xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cho biết thi thể nạn nhân bị đâm chết đã được bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.

 Người thân khóc nghẹn bên thi thể nạn nhân (Ảnh trên mạng xã hội)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 5-12, N.Đ.K. (15 tuổi; ngụ xã Quách Phẩm Bắc) cùng N.D.K. (16 tuổi) đi xe máy đến nhà L.K.L. (16 tuổi; ngụ xã Quách Phẩm Bắc) "nói chuyện" nhằm giải quyết mâu thuẫn. Đến nơi, N.Đ.K. bất ngờ lấy dao trong cốp xe chém vào người L.

Khi gia đình nạn nhân phát hiện, N.Đ.K. và N.D.K. rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được người thân đưa đến cơ sở y tế cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Công an đã triệu tập N.Đ.K. và N.D.K. lên làm việc.

"Nghi can và nạn nhân có mối quan hệ quen biết, chưa xảy ra vi phạm pháp luật trong quá trình sinh sống tại địa phương. Nghi can nghỉ học từ lớp 6, vừa đi làm xa trở về hơn một tháng thì cả 2 xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến vụ việc trên" - ông Khái thông tin thêm.

Tác giả: VÂN DU

Nguồn tin: Báo Người lao động