Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chiêm ngưỡng thánh đường màu tím ở xứ Nghệ

Màu tím hiện đại hòa hợp và tôn lên dáng vẻ, đường nét kiến trúc cổ kính vốn có của công trình, khiến bất cứ ai đi qua cũng muốn dừng lại và ngắm nhìn nhiều hơn.

 

 Nhà thờ giáo họ Xuân Yến, thuộc giáo xứ Nghĩa Thành (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), được xây dựng từ năm 2010, hoàn thành sau 14 tháng thi công. Tất cả nguyên vật liệu, ngày công đều do bà con trong giáo xứ đóng góp xây dựng.

 Trước đây, nhà thờ này có màu ghi đặc trưng. Sau quá trình cải tạo, tu sửa, nhà thờ mang màu sơn mới vào đầu tháng 7/2020.

 Sắc tím chủ đạo ở nhà thờ

 Bên trong nhà thờ có những mái vòm uốn cong, khung cửa sổ màu vàng cổ kính

 Nhà thờ toát lên một vẻ đẹp vừa tráng lệ, nguy nga vừa gần gũi, trẻ trung nhờ gam màu tím rất Á Đông.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền phong