Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Loạt trụ sở 'tiền tỷ' bỏ hoang nhiều năm ở Nghệ An

Hàng loạt trụ sở công ở Nghệ An bị bỏ hoang suốt nhiều năm, gây lãng phí tài sản nhà nước.

 Sau khi chuyển về nơi làm việc mới tại xã Nghi Phú, TP Vinh, trụ sở cũ của Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An trên đường Lênin bị bỏ hoang nhiều năm nay. 

 Trụ sở luôn trong tình trạng "cửa đóng then cài".

 Sau gần 8 năm Sở Ngoại vụ Nghệ An thuê trụ sở làm việc ở số 144 đường Đinh Công Tráng, TP Vinh, sau đó chuyển lên thuê ở Tòa nhà tháp đôi dầu khí Nghệ An. Tháng 2/2021, UBND tỉnh Nghệ An quyết định điều chuyển trụ sở cũ của Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh (số 87 đường Trần Quang Diệu, TP Vinh) cho Sở Ngoại vụ Nghệ An quản lý, sử dụng.

 

 Tuy nhiên, do chưa có tiền để sửa chữa trụ sở mới nên Sở Ngoại vụ Nghệ An vẫn đang thuê nơi làm việc, còn trụ sở mới vẫn đang bỏ hoang.

 Tháng 2/2020, UBND tỉnh Nghệ An quyết định chuyển trụ sở Sở Du lịch Nghệ An về đường Lý Tự Trọng, TP Vinh (trụ sở cũ của Trung tâm tư vấn và dịch vụ dân số KHHGĐ tỉnh). Nhưng đến nay, Sở Du lịch Nghệ An vẫn chưa thể chuyển về trụ sở mới này với lý do vị trí không phù hợp. Hiện Sở Du lịch Nghệ An vẫn đang mượn trụ sở của Công ty điện lực TP Vinh để làm việc.

 Trụ sở của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát (thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) ở số 58 đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh bỏ hoang trong một thời gian dài.

 Sau khi chuyển đến Nhà văn hóa thể thao TP Vinh để làm việc, trụ sở của Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP Vinh luôn trong tình trạng "cửa đóng then cài".

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền phong