Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


HLV tuyển Trung Quốc xin từ chức

Huấn luyện viên Li Tie nhiều khả năng thôi việc vì những phát biểu gây tranh cãi sau trận tuyển Trung Quốc hòa Australia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Sina cho biết việc huấn luyện viên Li Tie rút khỏi đội tuyển Trung Quốc chỉ còn là vấn đề thời gian. Thông tin này bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc từ hôm 28/11 và được nhiều báo chí quan tâm.

Đến tối 30/11, Sina tiết lộ Li Tie đã chủ động nộp đơn từ chức lên Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc (CFA). Tuy nhiên, CFA chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào. Truyền thông cho rằng CFA đang ở vào thế khó khi vừa ký hợp đồng với Li Tie đến năm 2025.

  Li Tie sắp thôi dẫn dắt tuyển Trung Quốc. Ảnh: CFA.

Sai lầm của Li Tie

Li Tie được CFA ủng hộ dẫn dắt tuyển Trung Quốc bằng việc ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2025 ngay trước vòng loại thứ 3 World Cup. Bất chấp những kết quả không tốt và nhận nhiều chỉ trích từ truyền thông, Li Tie vẫn nhận được sự tín nhiệm từ CFA.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã đổi chiều sau phát biểu của thuyền trưởng tuyển Trung Quốc ở buổi họp báo sau trận hòa 1-1 trước Australia hôm 16/11. Khi đó, Li Tie khẳng định không ai hiểu bóng đá Trung Quốc hơn ông.

"Tôi muốn nhắc lại rằng tôi dành nhiều thời gian cho bóng đá hơn bất kỳ ai trong số các bạn. Tôi hiểu rõ nhất về tuyển Trung Quốc. Không dễ để các cầu thủ làm được những gì như trận hôm nay. Bạn có thể hỏi các huấn luyện viên và cầu thủ ngoại. Tôi đã gọi cho nhiều huấn luyện viên và đồng đội, nhận được câu trả lời rằng họ có thể bị điên vì những áp lực. Tôi rất vui vì các cầu thủ chưa phát điên", Li Tie nói.

Khi đó, Tân Hoa Xã đã có bài viết chỉ trích Li Tie với tiêu đề: "Ngồi trên ghế nóng phải chịu được sức nóng của nó".

"Phát biểu của Li Tie khiến ông tự tách biệt với phần còn lại của bóng đá Trung Quốc. Lẽ ra, Li Tie nên nói ít làm nhiều để khơi dậy sự đồng cảm của giới truyền thông và người hâm mộ, sau khi đội tuyển hòa Australia. Nhưng thay vào đó, ông lại có thái độ đáp trả mạnh mẽ và làm vấn đề trở nên nghiêm trọng", Tân Hoa Xã viết.

Không chỉ có những phát ngôn gây tranh cãi ở buổi họp báo, Li Tie còn bị nghi ngờ đăng hình ảnh trái quy định lên mạng xã hội, làm tổn hại đến lợi ích của các nhà tài trợ tuyển Trung Quốc.

Li Xiaopeng (phải) nhiều khả năng dẫn dắt tuyển Trung Quốc. Ảnh: IC.

Thế khó của CFA

Sina cho biết CFA đang ở thế tiến thoái lưỡng nan về việc có nên thay đổi huấn luyện viên hay không. Lúc này, tuyển Trung Quốc đang tạm xếp thứ 5 bảng B vòng loại World Cup với 5 điểm, kém vị trí thứ 3 của Australia 6 điểm.

Tuyển Trung Quốc đang có những kết quả tích cực ở các trận gần đây trước những đối thủ mạnh. Điều này một phần công lao thuộc về Li Tie. Tuy nhiên, cơ hội để họ giành vé tới Qatar vào năm tới là rất ít. Vì vậy, việc thay đổi huấn luyện viên khó đem lại kết quả, nhất là khi Li Tie vừa ký hợp đồng mới đến năm 2025.

Lúc này, tuyển Trung Quốc đang cách ly tại Tô Châu sau khi trở về từ UAE. Ngày 1/12, họ sẽ hết thời hạn cách ly, nghỉ ngơi tại chỗ trước khi di chuyển đến Thượng Hải.

Theo TT Plus, sau khi trở về Trung Quốc, Li Tie đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch CFA Chen Xuyuan. Ông Yuyuan đã có những chỉ trích nghiêm khắc. Sau đó, Li Tie bày tỏ không muốn "làm hỗn loạn thêm" cho CFA.

"Trước ngày cách ly cuối, Li Tie đã tìm gặp lãnh đạo. Đầu tiên, ông ấy bày tỏ lời xin lỗi và sự tiếc nuối về hình ảnh tiêu cực, những lời nói về bóng đá nước nhà trong thời gian qua. Đồng thời, ông ấy cũng không muốn những chuyện tiêu cực như vậy lặp lại nên sẵn sàng ra đi. Tuy nhiên, CFA chưa thể hiện ngay quan điểm. Dù sao, vẫn cần thực hiện các thủ tục liên quan", TT Plus tiết lộ.

Theo truyền thông Trung Quốc, CFA sẽ sớm đưa ra thông báo về tương lai của Li Tie. Nhiều nguồn tin cho biết huyền thoại Li Xiaopeng nhiều khả năng trở thành huấn luyện viên mới của tuyển Trung Quốc.

 

Tác giả: Duy Minh

Nguồn tin: zingnews.vn