Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nhiều người sốt, mệt mỏi đi khám cho kết quả dương tính SARS-CoV-2

Qua lấy mẫu xét nghiệm, lực lượng chức năng tại Nghệ An phát hiện nhiều trường hợp trong cộng đồng, vùng phong tỏa có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Sáng 7-11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 6-11 đến 6 giờ ngày 7-11), tỉnh Nghệ An ghi nhận 59 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 3 ca trong cộng đồng, các trường hợp còn lại nằm trong vùng phong tỏa hoặc đã được cách ly từ trước.

 Lực lượng chức năng Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân.

Được biết, các ca cộng đồng đều là những trường hợp có biểu hiện sốt, mệt mỏi, tự đi khám phát hiện mình mắc Covid-19. Cụ thể, là trường hợp của bà P.T.V. (SN 1962), trú xóm Tây Hồ, Nam Thành, Yên Thành, Nghệ An. Ngày 5-11, bà V. có triệu chứng sốt, mệt mỏi nên ở nhà tự uống thuốc không đỡ. Ngày 6-11, bà đến Bệnh viện Đa khoa Yên Thành khám và được làm test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, bà V. được lấy mẫu gửi Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi, sáng 7-11 cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Hai trường hợp còn lại là anh L.V.T. (SN 1988) và anh H.B.Q. (SN 2011), cùng trú bản Quỳnh 1, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, Nghệ An. Ngày 5-11, anh T. và anh Q. đều có biểu hiện sốt, mệt mỏi nên đến khám tại Trung tâm y tế huyện Quỳ Châu, tại đây, 2 người được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó cả 2 được lấy mẫu xét nghiệm gửi Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 2.678 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 770, Yên Thành: 257, Quỳnh Lưu: 237, Diễn Châu: 228, Cửa Lò: 165, Nghi Lộc: 165, Con Cuông: 139, Nam Đàn: 101, Hưng Nguyên: 96, Kỳ Sơn: 77, Quế Phong: 76, Đô Lương: 55, Nghĩa Đàn: 50, Tân Kỳ: 45, Tương Dương: 46, Thanh Chương: 40, Anh Sơn: 37, Quỳ Hợp: 32, Hoàng Mai: 30, Quỳ Châu: 17, Thái Hòa: 15...

Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện tại Nghệ An là 2.271 người, số bệnh nhân tử vong: 20 người, bệnh nhân hiện đang điều trị: 387 người.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động