Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nghệ An: Bị hơn 30 cảnh sát vây ráp trong đêm, nhóm người trên ô tô vẫn ra sức chống đối

Khi bị vây ráp, các đối tượng đã điều khiển xe ô tô đâm vào xe cảnh sát để bỏ chạy nhưng đã bị công an khống chế.

 

Ngày 26/10, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ vừa phá thành công chuyên án, bắt 4 đối tượng về hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm, thu giữ gần 2 tấn pháo nổ và nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, công an phát hiện một đường dây buôn bán pháo nổ từ khu vực Diễn Châu đi các huyện thị khác để tiêu thụ nên xác lập chuyên án để đấu tranh.

 Đối tượng Lương Hồng Thanh tại công an.

Khoảng 23h10’ ngày 24/10, khi phát hiện chiếc xe ô tô con mang BKS: 37A-216.56 như tin báo đi trên Quốc lộ 1A thuộc địa bàn thôn 3 (xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu), Ban chuyên án đã huy động hơn 30 cán bộ chiến sĩ vây ráp để phá án.

Bị cảnh sát vây ráp, các đối tượng đã manh động, liều lĩnh điều khiển xe đâm thẳng vào xe của lực lượng chức năng. Do cảnh sát vây tứ phía, các đối tượng không thể chạy thoát nên đã cố thủ trên xe. Lực lượng công an sau đó đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, khống chế thành công 2 đối tượng trên xe.

 Công an thu giữ được gần 2 tấn pháo nổ các loại.

2 đối tượng bị bắt giữ là Lương Hồng Thanh và Nguyễn Văn Dũng (cùng SN 1984 và cùng trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu). Tang vật thu giữ gồm: 1 xe ôtô, 3 điện thoại di động, 82 bánh pháo loại 49 quả, có tổng khối lượng là 141kg.

Đấu tranh mở rộng chuyên án, lực lượng Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của 3 đối tượng đều trú tại xã Diễn Hồng (huyện Diễn Châu), gồm: Nguyễn Văn Linh (SN 1986), Nguyễn Văn Đức (SN 1977) và Nguyễn Văn Hoa (SN 1963). Tại nhà các đối tượng, công an thu giữ hơn 1,8 tấn pháo nổ các loại.

 Hiện vụ án đang được công an mở rộng điều tra làm rõ.

Hiện lực lượng Công an đang tạm giữ 4 đối tượng gồm: Lương Hồng Thanh, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Văn Hoa và đang truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Linh.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: ttvn.toquoc.vn