Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Giết người, trốn sang Trung Quốc suốt gần 20 năm

Giết người rồi bỏ trốn sang Trung Quốc, Nguyễn Viết Hoàng bị lực lượng công an tỉnh Cao Bằng bắt sau gần 20 năm truy nã.

Ngày 26-10, tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Cao Bằng) cho biết đơn vị vừa bắt Nguyễn Viết Hoàng (SN 1977, trú tại thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ). Hoàng bị Công an huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) truy nã về tội danh giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 ngày 27-2-2002, khi Hoàng và ông Hoàng Văn H. (SN 1966, trú tại thị trấn Thanh Sơn) đang ngồi nói chuyện với nhau thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Hoàng dùng dao nhọn đâm vào lưng ông H. khiến nạn nhân tử vong

Sau khi gây án, Hoàng bỏ trốn, bắt xe qua tỉnh Quảng Ninh, vượt biên sang Trung Quốc. Đến đầu tháng 10-2021, Hoàng trở về Việt Nam qua địa phận tỉnh Cao Bằng.

Ngày 25-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt giữ Nguyễn Viết Hoàng khi người này đang lẩn trốn tại xã Ngũ Lão (huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng).

Hiện tại, lực lượng chức năng đang hoàn tất thủ tục, hồ sơ để bàn giao Nguyễn Viết Hoàng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Ninh Cơ

Nguồn tin: Báo Người lao động