Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Mưa lớn diện rộng khắp cả nước

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn với nhiều nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập úng. Cùng lúc, Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa dông trong hai ngày 26-27/9.

Sáng 26/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong đêm qua, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình tiếp diễn mưa lớn. Từ 7h ngày 25/9 đến 3h sáng 26/9, lượng mưa tại khu vực này phổ biến 60-120 mm, có nơi trên 200 mm.

Tại đồng bằng và trung du Bắc Bộ, mưa cũng xuất hiện nhưng với lượng nhỏ hơn, dao động 20-50 mm.

Ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới kết hợp nhiễu động gió đông trên cao, ngày 26-27/9, khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ và Hoà Bình mưa lớn với tổng lượng phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 90 mm.

Những nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông với lượng dự báo 20-40 mm/ngày, có nơi trên 50 mm. Tại Hà Nội, mưa tiếp diễn đến hết sáng 27/9. Người dân đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa.

Ngày 26-27/9, mưa lớn tiếp diễn tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. Tổng lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cùng lúc, ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ngày và đêm nay (26/9), mưa rào và dông xảy ra tại các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ. Lượng mưa phổ biến 30-60 mm/ngày, có nơi trên 80 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

 Mưa lũ ngày 25/9 tại Nghệ An chia cắt nhiều tuyến đường. Ảnh: Báo Nghệ An.

Trước đó, mưa lớn xảy ra tại Nghệ An và Hà Tĩnh đã khiến nhiều tuyến đường ngập sâu. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, tính hết ngày 25/9, mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại cho địa phương.

Cụ thể, mưa lũ khiến 1 người dân ở huyện Tân Kỳ bị mất tích. Toàn tỉnh có gần 700 ngôi nhà bị ngập; 82 hộ phải di dời; 5 nhà kiên cố bị đất sạt lở tràn vào nhà và một nhà bán kiên cố bị sập đổ. Hơn 647 ha lúa trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ngập.

Mưa lũ cũng khiến gần 5.400 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 8 con gia súc bị chết và hơn 778 ha ao, hồ nhỏ bị thiệt hại. Đồng thời, 37 vị trí cầu tràn ngập nước, chia cắt.

Tại Hà Tĩnh, mưa lớn đã khiến một số thôn, xã tại các huyện miền núi ngập lụt cục bộ. Nhà máy thủy điện Hố Hô phải điều tiết nước qua tràn.

Mưa lớn tại huyện Hương Sơn kéo dài liên tục trong hai ngày 24-25/9, kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về khiến lũ trên sông Ngàn Phố dâng cao trên báo động 1. Trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, huyện đã lên kế hoạch sơ tán 507 hộ với hơn 1.600 người dân đến nơi an toàn khi cần thiết.

Tác giả: Mỹ Hà

Nguồn tin: zingnews.vn