Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Công an, Bộ đội dầm mưa giúp dân chạy lũ

Nước lũ dâng nhanh đã khiến hàng trăm nhà dân ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bị ngập, trong đó có nhiều gia đình buộc phải di dời đến nơi an toàn.

 Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ở thị xã Thái Hoà (Nghệ An) bị ngập nặng. Mực nước trên sông Hiếu vẫn tiếp tục dâng cao, nhiều cầu, tràn, khe suối bị ngập băng trong nước.

 Nước lũ đổ về khiến quốc lộ 48 đoạn qua địa phận thị xã Thái Hoà bị ngập sâu 40cm, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông.

 Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, lực lượng công an đã cắm biển cảnh báo, túc trực ở đoạn đường bị ngập để điều tiết và hướng dẫn các phương tiện qua lại.

 Chiến sĩ cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân đưa xe ô tô qua đoạn đường bị ngập sâu.

 Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi Nghệ An, tính đến chiều 25/9 đã có 184 nhà dân tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bị ngập, trong đó 10 hộ dân phải di dời, nhiều tài sản của người dân bị ngập nước.

 Công an huyện Quỳnh Lưu hỗ trợ các cụ già trên địa bàn di dời tránh lũ.

 Một số nhà người dân bị thấm dột được hỗ trợ sửa, che chắn bằng bạt tránh những cơn mưa lớn liên tục trút xuống.

 Lực lượng thanh niên tình nguyện huyện Quỳnh Lưu hỗ trợ người dân di dời, kê cao tài sản

 Bộ đội Đồn Biên phòng Phúc Sơn (huyện Anh Sơn) túc trực tại các điểm cầu tràn, hỗ trợ người dân đi qua điểm bị ngập nước an toàn.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong