Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


4 đối tượng nã súng vào tổ công tác, khiến một công an tử vong

Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Sùng A Chía và đồng phạm bị truy tố về tội “Giết người”. Các bị cáo này đã dùng súng bắn thẳng vào các thành viên tổ công tác của Công an huyện Mường Lát (Thanh Hoá) khi bị kiểm tra, khiến một công an viên tử vong.

Theo cáo trạng, ngày 6/2/2021, tổ công tác của Công an huyện Mường Lát (Thanh Hoá) và Công an các xã Pù Nhi, Mường Chanh, Mường Lý làm nhiệm vụ tuần tra dọc theo tỉnh lộ 521D và Quốc lộ 16 - địa bàn huyện Mường Lát.

Tổ công tác do đồng chí Phạm Văn Vương, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Mường Lát làm tổ trưởng; tổ có nhiệm vụ phát hiện, xử lý các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội hình sự, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, hàng giả, hàng cấm; vận chuyển, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ.

 Toàn cảnh phiên tòa

Khoảng 20 giờ ngày 6/2/2021, trên đường tuần tra qua khu vực bản Mau, xã Mường Lý, tổ công tác phát hiện, Sùng A Chía, Sùng A Tông cầm theo súng đứng bên đường. Nghi vấn các đối tượng có biểu hiện hoạt động liên quan đến ma túy nên tổ công tác đã dừng xe, tổ chức kiểm tra.

Lúc này, đồng chí Vi Văn Luân (công an viên xã Pù Nhi) và các thành viên tổ công tác cùng nhau tiến lại gần các đối tượng, yêu cầu kiểm tra thì bất ngờ bị Sùng A Chía cầm súng bắn. Đồng chí Luân trúng đạn, gục xuống đường.

Tiếp đó, Sùng A Tông cũng nã đạn về phía tổ công tác. Nghe tiếng súng nổ, biết đồng bọn đang bị lực lượng công an vây bắt và đã nổ súng bắn lại, nên Phàng A Páo và Thào A Minh ở khu vực trên núi cũng nổ súng bắn để yểm trợ cho đồng bọn tẩu thoát.

 

Gây án xong, nhóm các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Do bị thương nặng, đồng chí Luân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau một ngày xét xử (ngày 24/9), Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Sùng A Chía tử hình; Các bị cáo: Sùng A Tông, Thào A Minh, Phàng A Páo tù chung thân.

Tác giả: Hoàng Lam

Nguồn tin: Báo Tiền Phong