Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nghệ An tiêm vaccine diện rộng, hầu hết địa phương về Chỉ thị 19

Tỉnh Nghệ An đang triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 đợt thứ 14, hầu hết địa phương trong tỉnh đã chuyển trạng thái sang thực hiện Chỉ thị 19.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh trưa 19/9 thông tin, địa phương đang triển khai đợt tiêm vaccine phòng Covid-19 trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo đó, đây là đợt tiêm thứ 14 tại Nghệ An, diễn ra từ ngày 17 - 21/9 tại 513 điểm tiêm, được bố trí về tận trạm y tế xã, phường, thị trấn với số lượng là 200.000 liều.

Đến nay tỉnh Nghệ An đã thực hiện tiêm trên 300.000 liều vaccine cho người dân, trong đó số người được tiêm ít nhất 1 mũi là trên 240.000 người, số người tiêm đủ 2 mũi là trên 70.000 người.

 Nghệ An đang triển khai đợt 14 tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân toàn tỉnh

Trong một diễn biến khác, tỉnh Nghệ An cũng vừa có quyết định điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch tại các địa phương gồm TX.Cửa Lò, các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu. 

Theo đó, địa phương này quyết định chuyển sang thực hiện Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian áp dụng từ 0h ngày 19/9 đối với toàn bộ TX.Cửa Lò; 18/19 xã, thị trấn của huyện Nam Đàn (trừ xã Xuân Hòa). 

Trước đó ngày 18/9, toàn bộ huyện Nghi Lộc; 33 xã, thị trấn tại huyện Diễn Châu cũng đã chuyển trạng thái sang thực hiện Chỉ thị 19. Thời điểm hiện tại chỉ còn địa bàn TP.Vinh, huyện Quế Phong, 4 xã của huyện Diễn Châu, 1 xã tại huyện Nam Đàn vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thỉ 15. Còn lại tất cả các địa phương đều đã được phép chuyển sang thực hiện Chỉ thị 19. 

Tác giả: QM

Nguồn tin: giadinhonline.vn