Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bắt hai "đại ca" tổ chức hỗn chiến làm 2 người bị chết

Sau thời gian truy xét, Công an tỉnh Bình Định vừa phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên bắt được hai đối tượng cầm đầu trong các vụ "thanh toán" nhau khiến 2 người tử vong.

Ngày 14/9, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, hai "đại ca" cầm đầu các băng nhóm giang hồ vừa bị bắt trên gồm Đinh Quốc Tuấn (27 tuổi, ngụ phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn) và Nguyễn Hoàng Nhật (28 tuổi, ngụ phường Thị Nại, TP Quy Nhơn).

 Đinh Quốc Tuấn và Nguyễn Hoàng Nhật bị bắt (Ảnh: Công an Bình Định cung cấp).

Các đối tượng bị truy nã về các tội "giết người" và "gây rối trật tự công cộng". Riêng Tuấn bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "giết người".

Theo điều tra của cơ quan Công an, khoảng 23h ngày 8/3/2020, nhóm giang hồ do Tuấn cầm đầu và nhóm của Trảo Nguyên Tùng (24 tuổi, ngụ phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) cùng Nguyễn Anh Quốc (ngụ TP Quy Nhơn) chuẩn bị hung khí hẹn nhau tại hồ sinh thái Đống Đa gần cầu Đen để "giải quyết" mâu thuẫn.

Hai nhóm với hàng chục người rượt đuổi nhau, hò hét, dùng mã tấu chém nhau, khiến người dân lo sợ. Hậu quả, Tùng tử vong tại bệnh viện do thương tích nặng, còn Trần Quốc Đạt (ngụ phường Đống Đa) thuộc nhóm của Tuấn bị thương nặng.

Công an xác định, Tuấn tổ chức cho các đối tượng giải quyết mâu thuẫn, chém nhau gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi biết tin Tùng chết, Tuấn bỏ trốn nên bị truy nã về tội "giết người".

Ngày 16/6/2021, TAND tỉnh Bình Định xét xử, tuyên phạt Nguyễn Anh Quốc 18 năm tù về tội "giết người" và Trần Quốc Đạt 12 tháng tù về tội "cố ý gây thương tích".

Riêng Nguyễn Hoàng Nhật tham gia vụ "giết người" và "gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại công viên Hà Thanh (thuộc phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) ngày 22/4/2019. Nguyên nhân do mâu thuẫn giữa hai nhóm giang hồ dẫn đến thanh toán nhau bằng hung khí.

 2 nhóm thanh niên dùng dao, mã tấu... chém nhau khiến một người chết, xảy ra tại công viên Hà Thanh (TP Quy Nhơn, Bình Định) ngày 22/4/2019.

Hậu quả, Đào Trọng Thiện (37 tuổi, ngụ phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) bị thương rồi tử vong tại bệnh viện.

Công an tỉnh Bình Định điều tra, khởi tố 22 bị can về các tội "giết người" và "gây rối trật tự công cộng". Riêng Nguyễn Hoàng Nhật bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo Công an tỉnh Bình Định, dù là 2 vụ án khác nhau, nhưng Đinh Quốc Tuấn và Nguyễn Hoàng Nhật là những đối tượng cầm đầu các băng nhóm và tham gia nhiều vụ băng nhóm thanh toán, xử nhau, gây rối trật tự công cộng trong thời gian dài nên quen nhau.

Nhật gây án trước, Tuấn biết Nhật đã bỏ trốn nên liên lạc rồi cùng nhau lẩn trốn tại xã Hòa Mỹ Đông (huyện Tây Hòa, Phú Yên). Tuấn và Nhật thuê nhà trọ ở, sống khép kín, không giao du với bên ngoài, luôn canh chừng người lạ, cơ quan chức năng.

Sau thời gian tích cực điều tra, Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Định đã xác định được Tuấn và Nhật đang lẩn trốn tại Phú Yên nên đề nghị Công an tỉnh Phú Yên phối hợp bắt giữ.

Hiện các đối tượng đã được di lý về Bình Định để hoàn tất điều tra, xử lý.

Tác giả: Doãn Công

Nguồn tin: Báo Dân trí