Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chợ dân sinh ở Vinh khác lạ trước ngày mở cửa trở lại

Thành phố Vinh (Nghệ An) sẽ mở lại các chợ dân sinh nếu như đảm bảo công tác phòng chống dịch. Những ngày qua, tiểu thương bận rộn lắp kính chống giọt bắn, che chắn hạn chế tiếp xúc, vệ sinh khu vực để chợ sớm được hoạt động.

 

 Tại các chợ dân sinh được phép hoạt động trở lại như chợ Quang Trung, chợ Ga, chợ Bến Thủy, chợ Vinh, chợ tạm Hưng Phúc, chợ Hưng Dũng, công tác phòng chống dịch được triển khai chặt chẽ. Chính quyền địa phương, công an thường xuyên kiểm tra.

 Sau khi có thông báo của UBND thành phố Vinh, tiểu thương đã đến chợ để chuẩn bị và lắp đặt các thiết bị phòng chống dịch.

 Thợ hàn cũng được tiểu thương thuê đến để lắp đặt các tấm chống bắn, che chắn trước khu vực bán hàng, hạn chế tiếp xúc...

 Những đường phân luồng người dân cũng được lập nên.

 Các quầy bán hàng được tách biệt với bên ngoài, chỉ giao hàng và tiền mua ở một vị trí nhỏ.

 Sau khi lắp tấm chống bắn thì tiểu thương đã vận chuyển các dụng cụ phục vụ bán hàng đến chợ.

 Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Vinh kiểm tra công tác phòng chống dịch tại chợ Bến Thủy.

 Những chợ chưa được hoạt động, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Vinh vẫn căng dây. Đến sáng 14/9, chợ Cọi, xã Hưng Lộc là chợ đầu tiên được thành phố Vinh cho phép hoạt động trở lại. Người dân trước khi vào chợ phải đo thân nhiệt, khử khuẩn, khai báo thông tin cá nhân...

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền phong