Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Trốn sau đống rơm nhậu khi đang giãn cách xã hội

Nhóm 6 người tụ tập, trốn sau đống rơm để ăn nhậu trong thời điểm địa phương đang giãn cách xã hội bị lập biên bản, đề xuất xử phạt từ 10-20 triệu đồng mỗi người.

Ngày 30/8, ông Đinh Xuân Sâm - Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi cho biết, đã chỉ đạo công an huyện hoàn tất hồ sơ, tham mưu xử lý 6 người vi phạm quy định phòng chống dịch.

Sự việc xảy ra vào trưa hôm qua (29/8), Công an xã Hành Phước phát hiện 6 người tụ tập ăn nhậu sau đống rơm. Trong số này có 3 người dù ở huyện Mộ Đức, Tư Nghĩa vẫn đến xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành nhậu bất chấp giãn cách theo Chỉ thị 16.

 6 người nam nữ trốn sau đống rơm để nhậu (Ảnh: Công an Nghĩa Hành cung cấp).

Nhóm người nói trên chọn bóng mát, cạnh một đống rơm để ăn nhậu, nhằm tránh sự giám sát của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, lực lượng tuần tra của Công an xã Hành Phước đã phát hiện, lập biên bản.

Theo ông Đinh Xuân Sâm, việc ăn nhậu trong thời điểm giãn cách xã hội đã vi phạm quy định phòng chống dịch. Do đó, địa phương sẽ xem xét, xử lý nghiêm những trường hợp này.

"Huyện đang xem xét, xử phạt mức từ 10-20 triệu đồng mỗi người do vi phạm quy định phòng chống dịch", ông Sâm thông tin.

Dịch Covid-19 lan vào khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi. Các công nhân mắc Covid-19 ở nhiều địa phương trong tỉnh gây nguy cơ lây lan dịch trên diện rộng. Do đó, tỉnh Quảng Ngãi quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 kể từ 12h ngày 28/8.

Tính từ 26/6 đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận 600 trường hợp mắc Covid-19.

Tác giả: Quốc Triều

Nguồn tin: Báo Dân trí