Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bất chấp lệnh giãn cách, 9 nam nữ "mở tiệc" ma túy

Bất chấp lệnh giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, nhiều nam nữ vẫn tụ tập ăn nhậu, mở nhạc lớn và sử dụng ma túy tập thể giữa tâm dịch Đà Nẵng.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã phát hiện và lập hồ sơ xử lý 9 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Đồng thời, cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử phạt về hành vi tụ tập đông người, vi phạm quy định phòng chống dịch.

 Các đối tượng bị bắt quả tang tụ tập sử dụng ma túy bất chấp lệnh giãn cách để phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, rạng sáng 7/8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp cùng Công an phường Khuê Mỹ kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường Lê Văn Hiến. Tại đây, phát hiện 3 nam, 2 nữ đang tụ tập ăn nhậu và sử dụng ma túy.

Đến 1h ngày 10/8, lực lượng công an tiếp tục kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường An Thượng 18 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 2 nam, 2 nữ tụ tập trong phòng, mở nhạc lớn và một số dụng cụ sử dụng ma túy còn trong phòng.

 Tang vật các đối tượng sử dụng ma túy (Ảnh: Công an quận Ngũ Hành Sơn cung cấp).

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ các đĩa sứ còn sót lại ketamin đã sử dụng, nhiều viên thuốc lắc và các loa nghe nhạc công suất lớn. Tiến hành thử test, các đối tượng đều có kết quả dương tính với ma túy.

Qua xác minh, các đối tượng gồm Nguyễn Văn T. (sinh năm 1985, trú tỉnh Thái Bình), Huỳnh Ngọc Phương Q. (SN 1987, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng), Trần Mỹ Q. (SN 1996, trú tỉnh Bình Định), Phan Dương Hồng A. (SN 1974) và Đới Thế T. (SN 1994, cùng trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng); Hồ Duy K. (SN 1982), Đào Thị M. (SN 1981), Huỳnh Trúc N. (SN 1995, cùng trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và Phan Vĩnh H. (SN 1989, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Công an quận Ngũ Hành Sơn đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng về hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch và hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tác giả: Công Bính

Nguồn tin: Báo Dân trí