Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bổ nhiệm 3 Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội

Chánh án Tòa án Nhân dân (TAND) các tỉnh Lạng Sơn, Sơn La, Hà Giang được bổ nhiệm giữ vị trí Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội.

Chiều 30/7, Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC) đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ 3 Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Nam, Chánh án TAND tỉnh Sơn La; ông Nguyễn Thế Lệ, Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn và ông Chu Thành Quang, Chánh án TAND tỉnh Hà Giang.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao - Nguyễn Hòa Bình dự và chủ trì buổi lể.

 Trao quyết định cho 3 tân Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội

Tại buổi lễ, ông Trần Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, TANDTC công bố Quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Nam, Chánh án TAND tỉnh Sơn La; ông Nguyễn Thế Lệ, Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn và ông Chu Thành Quang, Chánh án TAND tỉnh Hà Giang giữ chức vụ Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội, với thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/8/2021.

Phát biểu tại lễ trao Quyết định, Chánh án TAND Cấp cao Nguyễn Hoà Bình chúc mừng TAND cấp cao tại Hà Nội đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo, chúc mừng các tân Phó Chánh án Nguuyễn Hồng Nam, Nguyễn Thế Lệ và Chu Thành Quang.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình cũng đánh giá cao những thành tích mà các tân Phó Chánh án đã đạt được trong quá trình công tác. Chánh án TANDTC mong rằng ông các tân Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ phát huy hơn nữa trách nhiệm, khả năng của mình hoàn thành xuất sắc vai trò lãnh đạo trên cương vị mới, cùng tập thể cán bộ công chức xây dựng ngành Tòa án nói chung và TAND cấp cao tại Hà Nội nói riêng trong sạch vững mạnh.

 Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt các tân Phó Chánh án phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thế Lệ, tân Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội đã gửi lời cám ơn chân thành đến Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình, và Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC đã phối hợp, giúp đỡ và tin tưởng, giao phó cho đồng chí chức vụ mới.

Trên cương vị công tác mới, các tân Phó Chánh án sẽ cùng với tập thể lãnh đạo đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, đảm bảo thực hiện nguyên tắc tranh tụng trong xét xử theo quy định, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, xây dựng TAND cấp cao tại Hà Nội ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Tác giả: Xuân Lộ

Nguồn tin: Báo VOV