Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Tuyển Việt Nam hốt hoảng khi thấy các đối thủ vòng loại World Cup thị uy?

Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Australia - ba đối thủ của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup đang gây ấn tượng tại Olympic 2021.

Môn bóng đá nam Olympic 2021 đang diễn ra với nhiều bất ngờ thú vị. Ba ông lớn gồm Đức, Pháp, Argentina phải về nước sớm.

Ngược lại, vài cái tên không được đánh giá cao như Ai Cập, New Zealand hay Bờ Biển Ngà lại giành vé vào tứ kết.

 

 Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) hứa hẹn gặp nhiều khó khăn tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022

 

Với người hâm mộ Việt Nam, mọi sự chú ý có lẽ sẽ dồn vào ba đội bóng Nhật Bản, Ả Rập Xê Út và Australia.

Cả ba đều nằm chung bảng với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tuy có sự khác biệt về mặt lực lượng khi Olympic chỉ gồm chủ yếu cầu thủ U23 nhưng về cơ bản lối chơi của lứa Olympic và đội tuyển thường tương đồng.

Bên cạnh đó, trong thành phần dự Olympic cũng có những cầu thủ quá tuổi U23.

Nếu đứng từ góc độ này quan sát, rõ ràng đội tuyển Việt Nam có lý do để lo lắng cho hành trình vòng loại World Cup.

Nhật Bản thể hiện sức mạnh tuyệt đối với 3 trận toàn thắng, đứng đầu bảng A.

Điểm mạnh của cầu thủ Nhật Bản là nền tảng thể lực dồi dào, trình độ tổ chức lối chơi cao và kỹ thuật cá nhân điêu liệu.

Nhiều chuyên gia cho rằng, đội bóng xứ mặt trời mọc đã tiệm cận trình độ châu Âu.

Ả Rập Xê Út thì sao? Tuy thua cả ba trận nhưng họ chơi không hề tồi, đơn giản các đối thủ của họ xuất sắc hơn mà thôi.

Đội bóng Tây Á cũng được trang bị nền tảng thể lực sung mãn, lối chơi có nhịp điệu nhanh, chính xác và khả năng pressing tuyệt vời.

Bờ Biển Ngà, Đức và cả Brazil đều vã mồ hôi mới thắng được đội bóng áo xanh.

Tương tự, Australia tuy phải dừng bước từ vòng bảng nhưng sức mạnh của họ không thể coi thường.

Đoàn quân xứ chuột túi chơi thứ bóng đá giàu sức mạnh, tốc độ và cực kỳ kỷ luật.

Bình luận viên Ngô Quang Tùng thậm chí cho rằng Australia không khác gì một đội bóng tới từ lục địa già.

Chỉ là cấp độ Olympic họ đã chứng minh được nhiều điều như vậy, tới cấp đội tuyển quốc gia chắc chắn mọi thứ sẽ hoàn thiện hơn.

Việc đối đầu Australia, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út rõ ràng là thử thách lớn với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Dù muốn hay không cũng phải thừa nhận, các đối thủ ở trình độ cao hơn đoàn quân áo đỏ.

Xem ra, một vòng loại World Cup đầy bão táp đang chờ Quang Hải cùng đồng đội.

 

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: Báo Giao thông