Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Ca mắc COVID-19 cao kỷ lục ở Thái Lan và Hàn Quốc

Thái Lan và Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày cao chưa từng thấy kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại các quốc gia này.

Hôm 28/7, Bộ Y tế Thái Lan cho biết, nước này ghi nhận 16.533 trường hợp nhiễm mới trong 24 giờ qua. Đây cũng kỷ lục về số người nhiễm bệnh được ghi nhận trong ngày ở nước này. Kỷ lục trước đó là 15.376 ghi nhận vào hôm 26/7.

Trong số 16.533 ca mắc mới, có 16.331 trường hợp bùng phát trong cộng đồng và 202 trường hợp tại các trại giam. Tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này là 543.361.

 Ca mắc COVID-19 liên tục gia tăng tại Thái Lan trong những ngày gần đây. (Ảnh: Reuters)

Trong 24 giờ qua, Thái Lan cũng có thêm 133 người chết do COVID-19. Đến nay, số người chết do virus SARS-CoV-2 tại Thái Lan là 4.397.

Quốc gia Đông Nam Á này đang trải qua đợt bùng phát ca mắc và chết do COVID-19 cao chưa từng có sau khi xuất hiện làn sóng dịch bệnh thứ ba, bắt đầu từ tháng 4. Các trung tâm kinh tế lớn tại Thái Lan như thủ đô Bangkok đã bị áp đặt quy định phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt, cấm đi lại liên tỉnh, hạn chế phần lớn hoạt động kinh doanh.

Trong khi đó, hôm 28/7, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, nước này báo cáo 1.896 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua. Đây là số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cao nhất trong một ngày mà Hàn Quốc từng ghi nhận từ khi dịch bệnh bùng phát.

Với 1.896 ca nhiễm mới vừa được ghi nhận trong ngày, tổng số ca bệnh tại Hàn Quốc hiện là 193.427. Trong 24 giờ qua, nước này có thêm 4 người chết do COVID-19, tổng số ca thiệt mạng do COVID-19 hiện là 2.083.

Khu vực thủ đô Seoul của Hàn Quốc liên tục ghi nhận trên 1.000 ca nhiễm nCov Kể từ hôm 7/7. Tuy nhiên, gần đây, các ca bệnh cũng gia tăng tại các khu vực khác khi Hàn Quốc đang trong mùa nghỉ hè.

Trước tình hình ca nhiễm bệnh gia tăng, Hàn Quốc gia hạn các biện pháp giãn cách tại khu vực Seoul đến hôm 8/8. Theo đó, cấm tụ tập hơn 2 người sau 18 giờ, cấm nhà hàng, quán cà phê, bên cạnh việc cấm các hộp đêm và nhiều cơ sở giải trí khác hoạt động từ 22 giờ.

Các khu vực ngoại ô thủ đô Seoul sẽ bị liệt vào cấp độ 3 trên thang 4 cấp độ nghiêm trọng. Những vùng này bị áp đặt lệnh giới nghiêm từ 22 giờ tối với các nhà hàng ăn uống, và cấm các cuộc tụ tập trên 4 người.

Tác giả: KÔNG ANH

Nguồn tin: Báo VTC News