Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chưa đầy 5 giờ, Hà Nội thêm 21 người nhiễm SARS-CoV-2

Trưa 20/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội thông tin thêm 21 người nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn.

Trong 21 trường hợp mắc mới, 8 ca liên quan chùm ca bệnh Nhà thuốc Đức Tâm, Đống Đa; 2 ca liên quan chùm Nguyễn Khuyến, Đống Đa; 4 ca liên quan chùm Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng; 3 ca liên quan chùm ở Tân Mai, Hoàng Mai; 1 ca liên quan Bắc Ninh và 4 ca liên quan TP.HCM.

4 ca liên quan TP.HCM

Nữ, 37 tuổi, địa chỉ Phú Hiền, Hợp Thanh, Mỹ Đức. Bệnh nhân đi từ TP.HCM về Hà Nội ngày 6/7. Bệnh nhân xét nghiệm lần 2 ngày 19/7 kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Nam, 2 tuổi, địa chỉ, Phú Hiền, Hợp Thanh, Mỹ Đức. Bệnh nhân từ TP.HCM về Hà Nội ngày 6/7, ngày 19/7 lấy mẫu xét nghiệm lần 2 kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Nam, 17 tuổi, địa chỉ Phú Hiền, Hợp Thanh, Mỹ Đức. Bệnh nhân đi từ TP.HCM về Hà Nội ngày 6/7. Bệnh nhân xét nghiệm lần 2 ngày 19/7 kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Nam, 72 tuổi, địa chỉ Phú Hiền, Hợp Thanh, Mỹ Đức. Bệnh nhân hàng ngày ở nhà tiếp xúc với 5 người trong gia đình của con trai về từ TP.HCM (trong đó 4 ca xác định mắc COVID-19).

2 ca thuộc chùm 90 Nguyễn Khuyến

Nam, 53 tuổi, địa chỉ Văn Hương, Hàng Bột, Đống Đa – Hà Nội, là F1 của ca COVID-19.

Nam, 67 tuổi, địa chỉ Hàng Hương, Hoàn Kiếm, là chồng của ca COVID-19.

Kết quả xét nghiệm ngày 19/7, hai bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

8 ca thuộc chùm Nhà thuốc Tâm Đức

Trong 8 ca bệnh liên quan Nhà thuốc Đức Tâm thì 4 người là nhân viên làm việc tại đây và 4 bệnh nhân khác là F1 và liên quan tới các ca bệnh.

Kết quả xét nghiệm ngày 19/7, các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

4 ca thuộc chùm 132 Bùi Thị Xuân

Gồm 4 bệnh nhân nữ (1 người 31 tuổi, 1 người 6 tuổi và 1 người 65 tuổi), tất cả đều là F1 liên quan tới ca COVID-19.

Các bệnh nhân lấy mẫu xét nghiệm ngày 19/7, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

1 ca liên quan Bắc Ninh

Bệnh nhân nam, 58 tuổi, địa chỉ ở Văn Quán, Hà Đông là nhân viên Viện cơ khí năng lượng và mỏ Vinacomin, liên quan ca COVID-19.

Bệnh nhân lấy mẫu xét nghiệm ngày 19/7, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

2 ca thuộc chùm Tân Mai, Hoàng Mai

Bệnh nhân nữ, 14 tuổi, địa chỉ 205 B8, Tân Mai, Hoàng Mai và bệnh nhân, nữ, 42 tuổi, địa chỉ, CT1A, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội.

Cả 2 bệnh nhân đều là F1 của ca COVID-19, xét nghiệm ngày 19/7, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Như vậy, tính tới hiện tại, tổng số ca COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 từ ngày 27/4 là 507 ca. Số ca ghi nhận ngoài cộng đồng 315, số ca là đối tượng được cách ly 192 ca.

Tác giả: PHẠM QUÝ

Nguồn tin: Báo VTC News