Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Tan hoang hiện trường khai thác trái phép đá trắng ở Nghệ An

Nhiều đối tượng khai thác đá trắng trái phép ở Quỳ Hợp (Nghệ An) khiến khu vực này tan hoang, ngổn ngang đá và máy móc.

  Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động đã vây bắt hàng chục đối tượng đang khai thác đá trắng trái phép quy mô lớn tại khu vực núi Phá Chủng, xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An).

Lực lượng chức năng tạm giữ 5 máy xúc, 1 ô tô tải, 4 máy cắt đá, 2 máy làm hơi, 2 máy khoan đứng phục vụ hoạt động khai thác khoảng sản trái phép.

 Núi đá bị đào bới tan hoang

Số lượng khoáng sản bị khai thác trái phép thu giữ tại hiện trường khoảng 800m3 đá trắng các loại, trị giá khoảng 10 tỷ đồng.

 Cơ quan công an đã tạm giữ Trần Văn Bảy (SN 1970), trú tại xóm Minh Xuân, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp - là chủ điểm khai thác đá trắng trái phép trên.

 Máy khoan đá hạng nặng được dùng để khai thác đá trắng.

 Nhiều phuy dầu tại tại hiện trường cũng bị thu giữ.

 Trả lời VTC News, ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, mỏ này trước đây từng là điểm nóng, đã bắt đi bắt lại, từng xử phạt hành chính nhiều lần. "Cái khó là huyện xử lý thì họ dừng khai thác, sau một thời gian lắng xuống thì họ lại khai thác và khi đó huyện lại vào tiếp, không thể dứt điểm được. Chỗ khai thác trái phép này không xử lý dứt điểm được vì nhiều người khai thác, các mỏ đổi chủ liên tục gây khó khăn cho cơ quan chức năng", ông Tùng cho hay.

Tác giả: Trần Lộc

Nguồn tin: vtc.vn